Ngay trước khi La Liga 2016-2017 khởi tranh, Barca đang quyết lấy hai trụ cột của Valencia là thủ môn Diego Alves và tiền đạo Paco Alcacer.

Barca muốn lấy cả Diego Alves và Alcacer (phải).
Hôm qua (17-8), trong lúc đội Barca đá trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha với Sevilla (kết thúc rạng sáng nay), thì các quan chức của CLB đã liên hệ với Valencia. Ban lãnh đạo Barca muốn trong thời gian nhanh nhất dứt điểm quá trình đàm phán về Diego Alves và Alcacer.
Để thuyết phục Valencia, Barca đã đưa ra đề nghị “trọn gói” cho hai cầu thủ này là 36 triệu EUR. Trong đó, Diego Alves được định giá khoảng 5-6 triệu EUR. Không chỉ vậy, tiền đạo trẻ Munir có thể được đưa vào điều khoản đi kèm (theo dạng cho mượn một mùa ở Mestalla), nếu Valencia chấp nhận.
Barca muốn sớm có Diego Alves để đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng Claudio Bravo với Man.City. Tổng số tiền 25 triệu EUR mà Man.City đưa ra cho Bravo khiến Barca không thể yên lặng. Đây là con số tương đối cao với thủ môn đã 33 tuổi. Hơn nữa, bán Bravo cũng có nghĩa là Barca tháo được ngòi quả bom nổ chậm. Thời gian qua, Bravo và Ter Stegen vốn không thoải mái trong quan hệ ở Camp Nou.
Trong khi đó, dù Munir đang thi đấu rất tốt nhưng Barca vẫn không xem cầu thủ 20 tuổi này là nhân tố cần thiết cho mùa giải 2016-2017, nơi họ tham vọng chinh phục La Liga lẫn Champions League. Vì vậy, đội bóng xứ Catalan đang quyết tâm có Alcacer để xoay vòng cùng bộ ba Messi - Luis Suarez - Neymar.
Valencia từng tuyên bố không bán Alcacer. Nhưng rất có thể Barca sẽ đánh thẳng vào cầu thủ này (cũng là nhân tố sinh năm 1993, như các tân binh Lucas Digne, Samuel Umtiti và Andre Gomes), bên cạnh việc đề nghị 36 triệu EUR với Valencia.
Đến Barca, Alcacer sẽ phải làm tiền đạo thứ 4, nhưng đổi lại là cơ hội đá ở Champions League và hưởng mức lương cao hơn hiện tại. Nếu Barca thành công trong việc thuyết phục cá nhân Alcacer, Valencia khó mà khước từ.
Kim Ngọc