Báo chí nước ngoài gọi thầy Park Hang Seo là Hiddink Hàn Quốc

Báo chí nước ngoài đang rất quan tâm đến cặp đấu đầy duyên nợ giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Việt Nam, khi mà cơ hội được miễn trừ nghĩa vụ quân sự của ngôi sao CLB Tottenham – Son Heung-min – đang nằm trong tay vị HLV đồng hương của anh này, ông Park Hang Seo, người được miêu tả là “Hiddink Hàn Quốc”.

Ông Park đang nhận được nhiều lời khen tặng từ giới truyền thông khắp nơi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ông Park đang nhận được nhiều lời khen tặng từ giới truyền thông khắp nơi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dưới bàn tay nhào nặn của thầy Park, Olympic Việt Nam – với nòng cốt là các cầu thủ U23 từng giành vị trí Á quân ở Thường Châu hồi đầu năm – đang dần trưởng thành, cả về tâm lý lẫn kỹ, chiến thuật. Đó là lý do, người ta bắt đầu dùng từ “thầy phù thủy” để miêu tả về tài năng của HLV Park. “Phù thủy” cũng là biệt danh của nhà cầm quân khét tiếng người Hà Lan, ông Guus Hidding, người từng huấn luyện tuyển Hàn Quốc giành chiến tích lịch sử - ngôi Đệ Tứ Anh Hào ở World Cup trên sân nhà hồi năm 2002. Khi Hiddink nắm tuyển Hàn Quốc, thầy Park cũng chính là một trợ lý của chiến lược gia người Hà Lan…

Hiddink đã trở thành thần tượng, thậm chí được dựng tượng và giữ một vị thế trang trọng trong tim nhiều CĐV Hàn Quốc sau khi đưa đội tuyển bóng đá “xứ sở kim chi” giành vị trí Hạng 4 ở World Cup 2002. Thầy Park cũng đang có một chuyến hành trình tương tự, khi thắng được trái tim của hàng triệu, triệu CĐV Việt Nam, nhờ vào thành tích đưa đội U23 đến trận chung kết giải U23 châu Á, và đưa đội Olympic đến vòng đấu bán kết ở Asiad 2018. Đó chính là một phần khác của lý do, báo chí nước ngoài gọi thầy Park là “Hiddink Hàn Quốc”.

“Quay trở lại hồi năm 2002, khi ấy tôi chỉ là một trợ lý HLV, nhưng giờ đây tôi đang là HLV trưởng”, thầy Park tâm sự sau chiến thắng trước Syria ở tứ kết, “Chúng tôi từng phải dừng bước ở bán kết World Cup 2002. Nhưng giờ đây, chúng tôi sẽ không dừng bước ở bán kết giải đấu này”.

Báo chí nước ngoài gọi thầy Park Hang Seo là Hiddink Hàn Quốc ảnh 1 Ông thầy người Hàn Quốc chuẩn bị cho trận đấu đáng nhớ vào chiều 29-8
Trận đấu với Olympic Hàn Quốc cũng là cơ hội để “Hiddink châu Á” tái ngộ với “người quen cũ” Kim Hak Bom, hiện là HLV trương đội Olympic Hàn Quốc. “Tôi biết ông ấy từ những ngày ở giải K-League, chúng tôi ở chung khách sạn. Ông ấy quả là một nhà chiến thuật tài năng. Ông ấy được xem như là “Alex Ferguson của K-League”.

“Hiddink Hàn Quốc” sẽ đấu với “Ferguson của K-League”, Văn Toàn sẽ đấu với Son Heung Min, quả là cuộc gặp gỡ thú vị làm sao, dù rằng Olympic Hàn Quốc chiếm giữ hầu hết mọi ưu thế để có thể làm nên chiến thắng. Nhưng trong bóng đá luôn có bất ngờ. Chẳng phải, World Cup 2002 vốn dĩ cũng là chuyến hành trình đầy bất ngờ của tuyển Hàn Quốc hay sao?

Sao cũng được, thầy Park – hay “Hiddink châu Á” – đã sẵn sàng: “Tôi thật sự yêu mến đất nước mình, nhưng tôi đang làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi đang có khoảng thời gian ngọt ngào ở Việt Nam và tôi đang thưởng thức công việc của mình. Tôi đang cố gắng chuyển tải những kiến thức của tôi, và triết lý bóng đá của tôi, cho Olympic Việt Nam. Tôi luôn nhấn mạnh với các học trò, đội bóng này không phải về bản thân tôi, mà là về chính họ”.

Tin cùng chuyên mục