Balotelli ghi kỷ lục trong ngày Marseille ngủ quên

Ghi 2 bàn trong Mario Balotelli đã tái lập kỷ lục "ghi bàn trong 5 trận đầu khoác áo Marseille" vồn tồn tại suốt 50 năm qua. Nhưng con én Mario đã không làm nên mùa xuân khi OM ngủ quên trong 60 phút còn lại của trận đấu.
Balotelli ghi kỷ lục trong ngày Marseille ngủ quên

Mario Balotelli ghi hai bàn trong vòng 16 phút đầu trận khi Marseille tiếp Angers trên sân nhà. HLV Rudi Garcia cũng như hơn 53 nghìn khán giả trên sân Velodrome nghĩ chắc về một chiến thắng cho Marseille để tiếp tục cuộc đua tìm vé dự Champions League. Vậy mà Marseille để cho Angers gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Đội bóng của ông Garcia kết thúc trận đấu chỉ còn 10 người vì Sarr nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 78.

Tờ France Football cũng như tờ Maxifoot đều có chung nhận định “Marseille ngủ quên sau 30 phút thi đấu”. HLV Garcia nói cụ thể hơn “Các cầu thủ của tôi chơi rất tốt trong 30 phút đầu tiên, nhưng sau đó lại không tấn công nữa, liên tục để mất bóng. Chúng tôi tự làm khó mình”. Marseille giờ đây đã thua Lyon hạng 3 (hạng cuối cùng lấy vé dự Champions League mùa sau) tới 8 điểm khi Ligue 1 chỉ còn 8 vòng đấu nữa.

Marseille để mất 2 điểm quá đáng tiếc nhưng thêm một trận đấu nữa ghi dấu ấn của tân binh Balotelli. Tiền đạo Ý cân bằng thành tích giữ hơn 50 năm qua ở Velodrome của Josip Skoblar (thi đấu từ 1967 tới 1969) là ghi bàn liên tiếp trong 5 trận sân nhà đầu tiên cho Marseille. Balotelli đã ghi 6 bàn sau 5 trận chơi tại Velodrome. Tiền đạo Ý cũng đã có tổng cộng 7 bàn thắng sau 9 trận đầu tiên ở Ligue 1 cho Marseille. Kể từ Sonny Anderson năm 1994 với 8 bàn sau 9 trận thì thành tích của Balotelli là tốt nhất.

                                                                    

Tin cùng chuyên mục