Cuộc đua xe đạp Truyền hình Bình Dương 2018

“Anh Ba” Nguyễn Thành Tâm ra oai

Sau 3  ngày im hơi lặng tiếng, tay đua nổi tiếng về nước rút vừa đoạt áo vàng Cúp Truyền hình Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đã chứng tỏ sở trường khi về nhất chặng 4 diễn ra sáng nay chạy vòng quanh thành phố Phan Rang. 

Pha nước rút của Nguyễn Thành Tâm tại đích đến.
Pha nước rút của Nguyễn Thành Tâm tại đích đến.

Đang độc chiếm cả 5 giải thưởng từ áo vàng, áo xanh, áo đỏ, áo trắng cho đến đồng đội, tập thể các tay đua An Giang nhanh chóng dàn quân kiểm soát tốc độ nhằm bảo vệ thành quả. Họ thả cho một nhóm tay đua ở tốp dưới bảng tổng sắp không có khả năng tranh chấp thoát đi lấy điểm thưởng 2 Sprint (giải thưởng dọc đường). Sau khi giải quyết xong 2 Sprint, tập thể đội An Giang sẽ bắt lại tốp đầu nhằm tạo điều kiện cho Nguyễn Thành Tâm có nước rút tốt chinh phục thứ hạng cao ở đích đến.

“Anh Ba” Nguyễn Thành Tâm ra oai ảnh 1 Các tay đua An Giang đang kiểm soát tốc độ đường đua.  

Mọi kế hoạch của An Giang dường như đi vào khuôn khổ khi một tốp 4 tay đua thoát đi thành công và Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) rút thắng Đỗ Hùng Cường (Trẻ Việt Nam), Huỳnh Nhựt Hoà (Ynghua Đồng Nai) chiếm 3 vị trí đầu của giải thưởng dọc đường đầu tiên. Trong khi đó, tay đua của VUS TPHCM Huỳnh Minh Nghĩa chỉ về thứ 4 nên đội đua thành phố cảm thấy bất lợi nếu tranh chấp giải thưởng ở giải thưởng dọc đường thứ 2, nên họ tăng tốc bắt tốp 1 để tìm cơ hội tốt hơn trong quãng đường còn lại. Bởi thực lực hiện tại, mục tiêu chủ yếu của VUS TPHCM chỉ kiếm giải thưởng dọc đường và chặng, còn chung cuộc là rất khó khăn. Sự tính toán hợp lý của BHL đội đua thành phố đã thành công khi Trần Thanh Điền một mình bứt tốp cán đích giải thưởng dọc đường thứ 2 hoàn thành chỉ tiêu của mình.

Đúng như những gì mà đội đua đang chiếm ưu thế An Giang đã vạch ra, khi còn vài km cuối, đội đua miền Tây đã làm việc để cho đoàn đua về đích chung một tốp. Không có những kỳ phùng địch thủ Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn, người được mệnh danh là Anh Ba của làng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thành Tâm không có đối thủ về nước rút vượt qua Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) giành chiến thắng chặng.

“Anh Ba” Nguyễn Thành Tâm ra oai ảnh 2 Quang cảnh đoàn đua nhìn từ trên cao.  

Do về chung một tốp đông, cục diện bảng xếp hạng không có gì thay đổi. Tập thể các tay đua An Giang vẫn giữ vững cả 5 danh hiệu. Chiếc áo vàng và áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Đắc Thời (Bảo vệ thực vật An Giang). Chiếc áo xanh và áo đỏ nằm trong tay Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Vị trí nhất đồng đội vẫn do Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang nắm giữ.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp BTV – Cúp Ống Nhựa Hoa Sen sẽ thi đấu chặng 5 từ Phan Rang đi Đà Lạt (133 km). Đây là chặng đua mang tính quyết định khi chinh phục hai đèo hai đèo Ngoạn Mục và Prenn. Nhiều khả năng các danh hiệu chung cuộc sẽ được định đoạt trong chặng này và giới chuyên môn đang chờ đợi đội đua vốn có khả năng đi đèo tốt Domesco Đồng Tháp sẽ xén bớt bao nhiêu danh hiệu của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Tin cùng chuyên mục