Alphonse Areola là thủ môn số một PSG?

HLV Thomas Tuchel không muốn lặp lại tình huống khó xử như mùa giải trước ở vị trí thủ môn khi phải luân phiên giữa HLV kỳ cựu Gianluigi Buffon với Alphonse Areola. Sự thay đổi liên tục giữa hai thủ môn này là một phần nguyên nhân của mùa giải không thực sự thành công của PSG, nhất là ở Champions League.
Alphonse Areola là thủ môn số một PSG?

Buffon đã ra đi. HLV Thomas Tuchel đón lại Kevin Trapp sau một mùa thi đấu cho mượn ở Frankfurt nhưng nhà cầm quân người Đức quyết định trong chuyến du đấu Trung Quốc rằng Areola sẽ là thủ môn số một của PSG mùa tới. Trapp đang được Frankfurt đề nghị mua đứt bởi anh có màn trình diễn xuất sắc mùa giải trước. Bên cạnh đó, Porto sau khi mất Iker Casillas vì bệnh tim cũng muốn kéo Trapp về. GĐTT Leonardo thừa nhận đã có cuộc thương thảo với Frankfurt về tương lai của Trapp.

Nếu Trapp ra đi, ai sẽ là thủ môn số 2 cho Areola? PSG hiện có nhiều thủ môn dự bị như Descamps 23 tuổi, Innocent 19 tuổi, Bulka 19 tuổi và Cibois 21 tuổi. Rõ ràng những thủ môn này chưa đủ khả năng thi đấu tại Ligue 1 và nhất là Champions League nên buộc Leonardo phải tìm thủ môn đẳng cấp nữa cho PSG mùa tới. Ông đang nhắm tới thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma gia nhập sân Công viên các hoàng tử sẽ khiến HLV Tuchel “khổ sở” một mùa nữa. Thủ môn người Ý tuy mới 20 tuổi nhưng đã 4 mùa bắt chính cho AC Milan ở Serie A: 2 mùa bắt trọn 38 trận, mùa vừa qua bắt 36/38 trận và mùa đầu tiên 30 trận. Ngoài ra, thủ môn có chiều cao 1m96 này cũng là trụ cột của tuyển Ý. Thành tích đó sẽ khiến ông Tuchel suy nghĩ lại quyết định trao găng số một cho Areola hay cho Donnarumma?

Nói về chuyển nhượng, PSG đang tiến rất sát tới Gueye của Everton khi hai bên đạt thỏa thuận 32 triệu bảng. Đội bóng Paris tiếp tục bán đi cầu thủ trẻ để tìm ngân sách và giảm lượng cầu thủ không cần thiết ở đội một. Nsoki cũng đang rất gần với Lille vì muốn tìm kiếm cơ hội đá chính. Tiền đạo Diaby sau khi sang Bayer Leverkusen phải thừa nhận rằng anh không có cơ hội tranh chấp suất thi đấu ở PSG nên đành sang Đức để kiếm cơ hội thi đấu.

                                                                                         

Tin cùng chuyên mục