Thay vì đặt câu hỏi: đội nào sẽ vô địch? Bây giờ truyền thông Anh đã chuyển sang đề tài: Bao giờ thì Leicester bị "té ngã” và ai sẽ làm điều đó. Thống kê cho thấy, trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh từ mùa 1992-1993 đến nay, chỉ có 8 đội dẫn đầu vào ngày 19-3 mà không thể vô địch vào cuối mùa. Đấy là chưa tính đến khoảng cách giữa Leicester và đội xếp sau hiện đang là 5 điểm.

HLV Claudio Ranieri liệu đã sẵn sàng làm nên lịch sử cùng Leicester?
Leicester có “té” không?
Với 60 điểm và hiệu số +21, theo thống kê thì Leicester cần 23 điểm nữa trong 9 trận đấu cuối để đạt được điểm số 83. Đây là số điểm thấp nhất mà 7 nhà vô địch từng có. Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ đó là Man.United từng vô địch hồi năm 2011 với chỉ 80 điểm.
Hiện còn đến 5 trận sân nhà, xem ra Leicester được phép thua tối thiểu 1 trận và hòa 1 trận nữa mà vẫn đạt được điểm số cần thiết nói trên. Tuy nhiên, nếu xét ở khoảng cách điểm mà họ đang tạo ra với Tottenham và Arsenal, Man.City thì đội bóng của HLV Claudio Ranieri “được phép” thua đến 2 trận mà vẫn an toàn. Với phong độ khá ổn định, với chỉ 1 trận thua trong 10 vòng gần nhất và lấy được 21 điểm trên tổng số 30 điểm tối đa thì nhiệm vụ kiếm khoảng 20-21 điểm trong 9 vòng cuối hoàn toàn nằm trong tầm tay, nhất là khi họ chỉ còn 2 trận cầu đinh với Man.United và Chelsea ở 3 vòng đấu cuối cùng.
Chuyện Leicester bị ngã 1-2 trận đấu là bình thường. Nhưng có vẻ như họ đang ở một tâm lý khá tốt khi 9 đối thủ còn lại trong mùa đều chưa từng thắng Leicester ở lượt đi, qua đó đội bóng của Ranieri có đến 7 trận thắng, 2 trận hòa, kiếm được 23 điểm. Nếu tái lập lại thành tích đó, chắc chắn họ sẽ đăng quang mà không cần quan tâm đến các kết quả khác.
Ai là đối thủ số 1?
Tottenham chỉ kiếm được 13 điểm ở lượt đi trước 9 đối thủ sắp đến mà họ phải gặp. Điều này vẫn có thể xảy ra ở lượt về bởi đấy đều là những đội bóng rất mạnh như Man.United, Liverpool, Chelsea, Southampton, Stoke cũng như 2 đội đang cố gắng trụ hạng là Aston Villa và Newcastle. Lịch thi đấu chính là "đối thủ” lớn nhất của thầy trò ông Pochettino trong việc tìm lại vinh quang cao nhất kể từ lần vô địch Anh cuối cùng năm 1961.
Điều đáng mừng là Tottenham đang có phong độ cao nhất, là đội "sung sức” nhất trong cuộc đua vô địch. Nếu Tottenham hòa 8 trong 15 trận đầu mùa thì họ lại thắng 6, chỉ thua 2 trong 10 trận gần nhất. Tuy nhiên, do đang có khoảng cách quá xa so với Leiceiter nên Tottenham không được phép thua thêm trận nào nữa trong khi họ lại phải làm khách trước Liverpool (vòng 32) và Chelsea (vòng 36). Đấy đều là những sân bóng mà Tottenham thường chỉ biết ra về tay trắng. Theo tính toán, số điểm tối đa họ có thể đạt được chỉ là 73-75 điểm. Quá ít.
Đội bóng xếp thứ 3 là Arsenal đã kiếm được 19 điểm ở lượt đi trước 9 đối thủ sắp phải gặp. Họ có thể không đạt được kết quả tương tự ở lượt về khi phải làm khách ở 3 trận đấu khó nhất trước Everton, West Ham và Man.City. Đấy là chưa nói đến chuyện đội bóng của ông Wenger chỉ thắng 3 trong 10 trận gần nhất. Hiện cách Leicester đến 8 điểm, nếu có toàn thắng 9 trận thì cũng đạt được 79 điểm tối đa và như đã biết, chưa đội vô địch nào có điểm số tệ hại như vậy. BBC nhận định, nhiều lắm thì Arsenal chỉ có 20 điểm trong 9 vòng cuối mà thôi, tức là thành tích có khi còn tệ hơn mùa trước.
Man.City dù còn trong tay 1 trận chưa đấu nhưng họ lại có đến 6 trận sân khách trong 10 trận còn lại, đã thế còn phải đá với Man.United, Chelsea, Arsenal. Cứ cho là Man xanh sẽ chơi tốt như lượt đi trước các đối thủ này, tức là kiếm được tối thiểu 22 điểm trở lên thì thực tế, số điểm có thể đạt được vẫn dưới 80 điểm. Nhiều người đã nói về một cú ngược dòng của Man.City tương tự như cách đây một mùa giải nhưng thực tế là họ chỉ thắng được 4 trong 10 trận gần nhất, chỉ lấy được 18 trên tổng số 36 điểm tối đa kể từ lần cuối cùng đứng vị trí số 1 hồi giữa tháng 12 năm trước.
* * *
Trong bảng danh sách tiềm năng, vẫn còn 2 cái tên West Ham và Man.United, những đội bóng về lý thuyết vẫn có thể đạt đến 79, 77 điểm nếu toàn thắng 10 trận. Ngoài ra, họ còn có một lợi thế là được đối đầu với Leicester ở các “trận 6 điểm”. Tuy nhiên, theo góc nhìn của BBC, cái khoảng cách mà Leicester đang tạo ra trước các đối thủ là rất lớn và phong độ của họ thì vẫn đang là tốt nhất. Bất ngờ chỉ xảy ra khi chính Leicester không thể có ít nhất 15 điểm trong 9 vòng đấu cuối cùng. Chỉ khi nào điều đó xảy ra thì mới có cơ hội cho các đối thủ của họ.
Đăng Linh