5 cầu thủ mất suất khoác áo tuyển Đức dưới thời Nagelsmann

Dù từng là trụ cột của đội tuyển Đức nhưng giờ đây 5 ngôi sao ở Bundesliga không còn nằm trong kế hoạch thi đấu của HLV Julian Nagelsmann.

HLV Julian Nagelsmann với Leon Goretzka và Julian Brandt
HLV Julian Nagelsmann với Leon Goretzka và Julian Brandt

Đội tuyển Đức có sự thay đổi lớn sau EURO 2024 khi 4 trụ cột tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế là Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Muller và Ilkay Gundogan. Mặc dù vậy, Xe tăng của HLV Julian Nagelsmann vẫn chơi ổn ở Nations League với 2 thắng và 1 hòa sau 3 trận. Ngoại trừ 4 trụ cột chia tay đội tuyển, ông Nagelsmann giữ bộ khung đội hình cốt lõi tuyển Đức kể từ tháng 3 tới nay nên không quá xáo trộn. Nhà cầm quân 36 tuổi từng bước tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Kevin Schade 22 tuổi, Jonathan Burkardt 24 tuổi và mới nhất là Jamie Leweling 23 tuổi.

Ngược lại, có tới 5 ngôi sao ở Bundesliga không còn được HLV Nagelsmann để mắt tới mỗi lần đội tuyển Đức thi đấu. Cầu thủ gây tranh cãi nhiều nhất là học trò cũ của chính Nagelsmann ở Bayern Munich trước đây là Leon Goretzka. Tiền vệ 29 tuổi này vắng mặt ở EURO 2024 vì tuyến giữa vẫn còn những cựu binh quan trọng là Gundogan và Kroos. Vậy mà khi hai cầu thủ này quyết định nhường sân chơi lại cho lớp cầu thủ trẻ hơn thì Goretzka vẫn nằm ngoài danh sách. Một điểm trùng hợp là Goretzka cũng đã mất vị trí thi đấu thường xuyên ở Bayern Munich dưới thời cựu HLV Thomas Tuchel lẫn HLV đương nhiệm Vincent Kompany.

Trung vệ Niklas Sule cũng tương tự như Goretzka khi mà bỗng dưng mất cơ hội khoác áo đội tuyển. Với bộ đôi Jonathan Tah và Antonio Rudiger, Sule được coi là trung vệ thứ ba của đội tuyển Đức nhưng giờ đây xếp sau Waldemar Anton và Nico Schlotterbeck. Ngay cả khi Robin Koch không thể góp mặt thì ông Nagelsmann lại triệu tập Schade mà không phải là Sule.

Julian Brandt chơi 4 trận đầu tiên của HLV Nagelsmann, thậm chí đá chính ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó tới nay, nhạc trưởng Borussia Dortmund không được triệu tập lần nào. Nhiều người cho rằng anh thường biểu hiện cảm xúc qua điệu bộ cơ thể quá nhiều. Tuy nhiên, với phong độ khá tốt ở Vàng đen thì cơ hội trở lại đội tuyển Đức vẫn còn với tiền vệ 28 tuổi này.

Một sự vắng mặt đáng tiếc không chỉ dưới thời HLV Nagelsmann và cả những người tiền nhiệm là thủ môn Kevin Trapp. Thủ môn Frankfurt cũng được triệu tập 4 trận đầu tiên của HLV 36 tuổi này nhưng vắng mặt từ đầu năm 2024 tới nay. Nhiều cựu danh thủ như Jens Lehmann hay Lothar Matthaus đều nhận định Trapp không được đánh giá đúng năng lực của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Thời còn dẫn dắt Leipzig thì Timo Werner là học trò cưng số một của ông Nagelsmann. Phong độ quá thấp của Werner không thể khiến ông chiếu cố: Lần cuối cùng anh góp mặt ở đội tuyển là tháng 3-2023, chỉ có 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 22 trận chơi cho Tottenham. Werner chưa một lần khoác áo đội tuyển Đức dưới thời HLV Nagelsmann. So với những cầu thủ nói trên, Werner quá khó để tìm cơ hội trở lại đội tuyển khi mà Niclas Fullkrug, Deniz Undav, Tim Kleindienst, Maximilian Beier… đang có phong độ tốt hơn rất nhiều.

Tin cùng chuyên mục