Nếu như đội tuyển U.23 với thành phần 30 cầu thủ được tập trung chỉ để đá 1 trận cho cuộc đấu giao hữu với U.23 Myanmar, được VFF lý giải là để khởi động cho SEA Games 2019, mà Ban huấn luyện đang cần nắm bắt cụ thể hơn khả năng và phong độ của các cầu thủ lúc này. Song song đó, việc tập trung đội tuyển quốc gia dự King’s Cup thực sự là có những tính toán cho lộ trình tiếp theo, đó là ở vòng loại World Cup 2022 mà ai cũng hiểu kỳ vọng vào thế hệ vàng hiện nay như thế nào.
King’s Cup 2019 là giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA, tính điểm tích lũy cho bảng xếp hạng hàng tháng… nhưng nhìn kỹ thì thầy trò đội tuyển chỉ có vài ngày tập trung và bước ngay vào giải đấu mang tính chất giao hữu này. Nên việc ông Park ưu tiên chọn các cựu binh là lẽ thường tình. Ngay cả việc chọn cầu thủ chưa hề ra sân phút nào ở mùa bóng 2019 như Trọng Hoàng, hay tiền đạo đang mất phong độ như Đức Chinh cũng không là điều lạ.
Quế Ngọc Hải cùng nhiều trụ cột khác đang có vấn đề về phong độ. Ảnh: MINH HOÀNG Bởi ông Park thừa hiểu phong độ hiện tại của một số trụ cột hiện nay, chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng khi sang Thái Lan, mà lại gặp chính Thái Lan ở trận đầu tiên. Ngay như Công Phượng vốn dự bị nhiều ở K-League, Tuấn Anh cũng chưa đạt được phong độ tốt nhất, Đức Chinh thì nhiều lần bị chính HLV Huỳnh Đức chê qua những thể hiện tại V-League… Ngay cả Anh Đức cũng đuối khi đang trong giai đoạn “gánh team” ở B.Bình Dương trên nhiều mặt trận cùng lúc. Tương tự là dàn trụ cột của CLB Hà Nội cũng đang hụt hơi tương tự đội bóng đất Thủ.
Đội U23 Việt Nam được tập trung trong cùng thời điểm