Becamex Bình Dương sẽ xử lý nghiêm chuyện tiêu cực

Ngày 18-3, CLB Becamex Bình Dương sẽ tiến hành họp toàn đội. Đây là buổi họp đầu tiên sau trận đấu ở vòng 2 AFC Cup gặp CLB Cerez Negros, trận đấu mà Becamex Bình Dương thua 1-3 cùng "dư âm" kém vui từ những sai lầm ở hàng thủ. 

Thủ môn Tấn Trường mắc nhiều sai lầm ở trận gặp Cerez. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thủ môn Tấn Trường mắc nhiều sai lầm ở trận gặp Cerez. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá Bình Dương chia sẻ: "Chúng tôi đã xác định xây dựng bóng đá sạch, đẹp vì thương hiệu của CLB và đáp ứng sự quan tâm của nhà tài trợ, của người hâm mộ. Đó là vấn đề ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, song song với chiến lược trẻ hóa lực lượng trong những năm qua. Thế nên, chúng tôi không chấp nhận việc thi đấu dưới sức, có tư tưởng buông - bỏ, mà ra sân là phải quyết tâm thi đấu giành chiến thắng".

Liên quan đến trận gặp Cerez Negros vừa qua, ông Cường cho biết: "Chuyện thắng-thua trong bóng đá là bình thường, nhưng ở 3 bàn thua của đội trong trận này có lỗi ở hàng phòng ngự, mà thủ môn Tấn Trương đã thi đấu dưới sức. Đó là điều không chấp nhận được, vì thế chúng tôi sẽ có biện pháp xừ lý nghiêm minh nếu Tấn Trường hay bất kỳ cầu thủ nào vi phạm chuyện đạo đức nghề nghiệp. Quan điểm của chúng tôi là dù ở hoàn cảnh nào cũng phải chiến đấu hết mình. Như các bạn thấy, lãnh đạo Công ty đã đầu tư rất tốt cho đội ở giải năm nay qua việc sẵn sàng 4 ngoại binh ở đấu trường AFC Cup. Chúng tôi không có chuyện buông bỏ giải này để dồn sức cho giải khác... ".

Becamex Bình Dương sẽ xử lý nghiêm chuyện tiêu cực ảnh 1 Và thủ môn này có thể sẽ không được sử dụng trong thời gian tới
Với thủ môn Tấn Trường, vốn có nhiều lần tạo "sóng" từ dư luận người hâm mộ về phong độ thất thường của mình. Công bằng mà nói, hai năm gần đây Tấn Trường ít có sai sót nghiêm trọng như trận gặp Cerez Negros vừa qua và được các đời HLV Lê Thuỵ Hải, Trần Bình Sự, Nguyễn Thanh Sơn và nay là Trần Minh Chiến tin tưởng giao vị trí thủ môn số 1. Nhưng với những sai lầm liên tiếp trong trận vừa qua mà ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB, xem ra thủ môn này sẽ khó có thể trụ lại vị trí số 1.

Lãnh đạo cao nhất của CLB, Chủ tịch Hồ Hồng Thạch chỉ đạo phải làm rõ về nguyên nhân thất bại của trận đấu này và xử lý triệt để những cá nhân nếu có vi phạm về đạo đức. 

Một chi tiết cũng rất đáng quan tâm, đó là các trận đấu ở AFC Champions League hay AFC Cup luôn được giới cá cược quan tâm với nhiều hình thức khác nhau. Nơi vốn có những tỷ số "không tưởng". Năm 2014, lãnh đạo CLB Ninh Bình đã làm rất kiên quyết với những cầu thủ tha gia cá cược tỷ số để giữ hình ảnh của thương hiệu. 

Tin cùng chuyên mục