Đây là điều nằm ngoài dự tính của nhiều người, thậm chí là của cả HLV Hidehiro Isirawa, người mới chỉ tiếp quản đội bóng này không lâu.
Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của mình, bóng chuyền Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển chỉ mới duy nhất 2 lần lọt vào tốp 4 châu Á. Thế nhưng, ở lần đối đầu với Đài Loan tại trận tranh hạng 3 giải vô địch U23 nữ châu Á, Thanh Thúy và các đồng đội đã xuất sắc đánh bại đối thủ một cách thuyết phục để giành lấy tấm HCĐ.
Lọt vào bán kết đã là một kết quả không hề tệ với các cô gái U23 Việt Nam. Thế nhưng, việc đánh bại được một trong những đối thủ rất khó chịu là Đài Loan tại trận tranh hạng 3 quả thực là một kết quả không tưởng với các khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, trong một thế trận mà các tuyển thủ U23 Việt Nam rất thoải mái về tâm lý, cộng thêm sự tăng cường của Lê Thị Hồng giúp khâu chuyền 1 ổn định hơn, để từ đó cây chuyền 2 Đoàn Lâm Oanh tự tin hơn trong các pha tổ chức tấn công.
Các cô gái Việt Nam triển khai một lối chơi mạch lạc xoay quanh con át chủ bài Trần Thị Thanh Thúy, các mũi phụ công là Trịnh Thị Huyền, Nguyễn Thị Trinh luôn cho thấy sự ổn định, Dương Thị Hên, Lê Thị Hồng cũng chơi rất tròn vai, bên cạnh đó là libero Ly Ly thường xuyên có những pha bay người dũng cảm với những pha cứu thua đẹp mắt. Khán giả hâm mộ trên cả nước vỡ òa với phần thắng 25/20 trong ván đầu của đội tuyển U23 Việt Nam.
Ở 2 ván đấu sau đó, các cô gái trẻ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm, thận trọng qua từng pha bóng, chắt chiu từng điểm số để rồi họ bùng nổ ở những thời điểm quyết định. Kịch bản tương tự như trong sét đấu đầu tiên khi Thanh Thúy vẫn chơi rất tự tin và vô cùng chói sáng, U23 Việt Nam càng chơi càng hay khi có được 2 ván thắng liên tiếp với điểm số 25/19 và 25/19, hoàn toàn xứng đáng nhận tấm HCĐ châu Á năm 2017. Có thể xem thắng lợi này là cột mốc lịch sử với bóng chuyền Việt Nam.
Chiến thắng của thầy trò U23 Việt Nam càng có ý nghĩa hơn khi trong đội hình của đội tuyển Việt Nam thiếu vắng rất nhiều gương mặt chủ lực như chuyền hai Nguyễn Thu Hoài, chủ công Đinh Thị thúy hay đối chuyền Đoàn Thị Xuân...
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 31
-
VTV Bình Điền Long An thay đổi để thành công
-
Cựu hoa khôi bóng chuyền say mê nghề thống kê kỹ thuật
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Trọng tài bị chỉ trích vì liên tiếp mắc sai sót?
-
Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2020: Thông tin LVPB và Sanest Khánh Hoà lên ngôi
-
Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2020: Nam đấu tại Nha Trang, nữ so tài ở Đắk Lắk
-
Vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Kim Huệ và Đoàn Thị Xuân trở lại đội hình Ngân hàng Công thương
-
Huyền thoại Ngọc Hoa cầm quân ở giải U23 quốc gia 2020
-
Khơi lửa phong trào bóng chuyền
-
‘Sát thủ’ Aprilia Manganang chia tay sự nghiệp bóng chuyền ở tuổi 28