Thùy Linh, Hải Đăng và Đức Phát thi đấu quốc tế liên tục

Nhóm tay vợt quan trọng của cầu lông Việt Nam tiếp tục thi đấu nhiều giải quốc tế trong thời gian này để tích điểm chuyên môn cho bản thân.

Nguyễn Thùy Linh có lịch trình thi đấu bận rộn trong thời gian này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh có lịch trình thi đấu bận rộn trong thời gian này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thùy Linh sẽ dự giải vô địch châu Á 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã tranh tài các giải tại Pháp và Anh vừa qua. Hiện tại, gương mặt số 1 của cầu lông nữ Việt Nam tiếp tục có mặt tại Thụy Sỹ để dự giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2024 tranh tài từ ngày 19 tới 24-3 và đây là giải thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300. Sau đó, Thùy Linh sẽ di chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu giải cuối cùng của mình ở châu Âu thời gian này.

“Sau giải đấu ở Tây Ban Nha, Thùy Linh còn một số giải quốc tế quan trọng trong tháng 4, trong đó tay vợt sẽ thực hiện nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia tại giải vô địch châu Á. Chúng tôi vẫn kỳ vọng Thùy Linh đạt được chuyên môn tốt nhất ở giải vô địch châu Á vì đây là giải quy tụ các tay vợt hàng đầu thế giới, cũng để Thùy Linh tích lũy thêm điểm cho mình trong việc đảm bảo thứ hạng giành suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT) – ông Khoa Trung Kiên cho biết. Với kế hoạch như vậy, Thùy Linh là đại diện của Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á 2024 ở Trung Quốc (từ ngày 9-4 tới 14-4).

Các năm 2022, 2023, Nguyễn Thùy Linh đều được cơ hội đại diện cầu lông nữ Việt Nam dự giải vô địch châu Á nhưng cô chưa thể hiện được nhiều về thành tích. Dẫu thế, ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn kỳ vọng Thùy Linh có kết quả tốt khi thi đấu giải năm nay. Đáng chú ý là chuyên gia người Indonesia sẽ được ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam bố trí đi cùng các tay vợt để chỉ đạo chuyên môn tại giải vô địch châu Á 2024.

img-7141-6296.jpg
Thùy Linh vẫn đang nỗ lực để có kết quả cao ở các giải tại châu Âu và tới đây cô thi đấu ở Thụy Sỹ. Ảnh: BADMINTON.PHOTO

Trong ngày 17-3, Thùy Linh đã chia sẻ “mình đang tập trung tối đa cho chuyên môn và mình hạn chế tối đa việc livestream mà việc trao đổi cùng người hâm mộ hoàn toàn là những thông tin về sự chuẩn bị của bản thân trước các giải đấu, nhằm có thêm sự cổ vũ tốt nhất”. Thùy Linh cũng cho biết hiện cô đang nỗ lực hết sức và mong muốn ngày càng phát triển tốt về khả năng thi đấu.

Hải Đăng, Đức Phát nỗ lực riêng cho mình

Không thành công ở giải Ciputra International Challenge 2024 nhưng các tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát đang nỗ lực góp mặt thêm giải quốc tế tiếp theo để tích lũy thành tích.

Hải Đăng đang có mặt ở Trung Quốc để bước vào thi đấu giải Masters 2024 (cấp độ BWF World Tour Super 100) từ ngày 19 tới 24-3. Sau đó, gương mặt này tiếp tục lượt giải ở Thái Lan và Kazakhstan. Có thể thấy, việc liên tục thi đấu giải quốc tế là thêm cơ hội giúp Hải Đăng sẽ tích lũy thành điểm số cho bản thân bởi tay vợt vẫn đang nỗ lực cải thiện thứ hạng ở bảng xếp hạng thế giới. Ngoài ra, Hải Đăng đã được tấm vé dự giải vô địch châu Á 2024 do vậy sự chuẩn bị chuyên môn đối với giải này cũng quan trọng.

img-7142-8325.jpg
Lê Đức Phát sẽ thi đấu tại Ba Lan để có thêm điểm cá nhân cho mình. Ảnh: BUBADU.BADMINTON

Trong khi đó, Đức Phát được cầu lông Việt Nam kỳ vọng giành thêm điểm cá nhân để cải thiện thứ hạng tìm cơ hội giành tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024. Điều này được đánh giá không dễ. Dẫu thế, tay vợt của Quân đội đang nỗ lực cho riêng mình. Tới đây, Đức Phát sẽ dự giải cầu lông Ba Lan mở rộng 2024 (từ ngày 20 tới 24-4) để tiếp tục khẳng định chuyên môn. Sau giải trên, tay vợt sẽ đi Thái Lan dự giải International Challenge 2024 mà ở đó Đức Phát được lựa chọn là hạt giống đơn nam số 2 (thi đấu từ ngày 26-3 tới 31-3). Hai giải đấu quốc tế liên tiếp ngay sau giải Ciputra International Challenge 2024 ở Việt Nam được dự báo là đủ cơ hội cho Lê Đức Phát có thêm những kết quả cao nếu thể hiện đúng khả năng của mình.

Tin cùng chuyên mục