Thành công tại giải châu Á đem lại cho Thái Sơn Nam sự tự tin nhất định

Phó chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam Trần Long Vũ cho rằng ngôi Á quân tại giải futsal các CLB châu Á 2018 sẽ giúp toàn đội đạt sự tự tin trước khi giai đoạn lượt về giải VĐQG 2018 khởi tranh.

Đội Thái Sơn Nam với ngôi Á quân châu Á 2018. Ảnh: ANH TRẦN
Đội Thái Sơn Nam với ngôi Á quân châu Á 2018. Ảnh: ANH TRẦN

Kết thúc khoảng thời gian xả hơi sau thành công tại giải futsal các CLB châu Á 2018 với vị trí Á quân, CLB futsal Thái Sơn Nam quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho lượt về giải VĐQG 2018. Ông Trần Long Vũ đã có cuộc trò chuyện cùng SGGP về những chuẩn bị của đội.

Thành công của Thái Sơn Nam tại giải futsal các CLB châu Á 2018 là một kỳ tích. Ngôi Á quân tại giải châu Á mang đến cho Thái Sơn Nam điều gì?

- Qua giải futsal các CLB Châu Á 2018, tôi cảm thấy đội đã có nhiều cải thiện rõ rệt, đặc biệt là trong vấn đề tâm lý. Có thể trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng chúng tôi đã có một chút may mắn khi giành chiến thắng ở 10 giây cuối trận.

Nhưng để có bàn thắng quyết định đó thì các cầu thủ đã tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn trước đó. Đến các trận đấu tiếp theo, chúng tôi gặp những đội bóng mạnh hàng đầu khu vực.

Luôn nằm trong thế bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh thi đấu của mình khi lội ngược dòng thành công để tiến vào trận chung kết. Tôi đánh giá đây là giải đấu mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện bản lĩnh nhất từ trước đến nay.

Ngôi Á quân giải CLB châu Á đem đến cho Thái Sơn Nam một sự tự tin nhất định, khẳng định được vị thế của một CLB futsal giàu truyền thống nhất Việt Nam trên đấu trường châu lục. Thái Sơn Nam đã cho mọi người thấy không phải may mắn mà đội 2 lần đạt hạng 3 châu Á trước đó.

Thành công tại giải châu Á đem lại cho Thái Sơn Nam sự tự tin nhất định ảnh 1 Thái Sơn Nam vừa có giải đấu thành công ở tầm châu Á
Thành công tại giải châu Á cũng mang đến cho toàn đội những khó khăn không hề dễ dàng tại lượt về giải futsal vô địch Quốc gia 2018. Không chỉ là việc bảo vệ ngôi vương, mà còn phải trình diễn một lối chơi thuyết phục tại giải đấu. Ông có nghĩ đó là một sức ép?

- Chắc chắn các cầu thủ sẽ chịu sức ép, sức ép từ người hâm mộ, sức ép về thành tích, sức ép cả về phong độ của bản thân… Tuy nhiên, để trở thành một cầu thủ có đẳng cấp thì các cầu thủ buộc phải vượt qua sức ép đó. Tôi tin các cầu thủ của chúng tôi sẽ thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của mình để giành lấy ngôi VĐQG năm nay.

Thái Sơn Nam có sự chuẩn bị như thế nào cho giải đấu? Ông có lo ngại sự vươn mình mạnh mẽ đến từ những cái tên như HPN – Đại học Gia Định hay Cao Bằng sẽ tác động mạnh đến Thái Sơn Nam?

- Tại lượt về của giải VĐQG 2018, Thái Sơn Nam đã cho tăng cường 3 cầu thủ của đội 2 là Minh Trí, Đoàn Phát và Chu Văn Tiến. Hai trong số 3 cầu thủ này đã từng thi đấu cho đội 1, tuy nhiên vì phong độ chưa thực sự ổn định nên đã không trụ lại ở đội 1. Sau lượt đi đầy khó khăn về nhân sự, chúng tôi đã quyết định bổ sung những cầu thủ này vào danh sách tham dự lượt về của giải.

Những đội bóng như HPN – Đại học Gia Định hay Cao Bằng đều là những đội có lực lượng đồng đều, tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Họ luôn gây khó khăn cho Thái Sơn Nam trong những trận đối đầu trực tiếp. Do vậy, để có thể bước lên ngôi vô địch năm nay thì buộc chúng tôi phải dành chiến thắng trong những trận đấu gặp chính các đối thủ này.

Thành công tại giải châu Á đem lại cho Thái Sơn Nam sự tự tin nhất định ảnh 2 Điều ấn tượng khác là đội đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng
Câu hỏi cuối cùng. Đối thủ nhiều năm qua của Thái Sơn Nam là Sanna Khánh Hòa và Sanatech KH chơi không thật sự tốt tại lượt đi. Liệu ông có nghĩ họ sẽ có cuộc bứt phá thần tốc cho giai đoạn lượt về?

- Về phía 2 đội bóng của Khánh Hòa, tôi nghĩ ở lượt về này họ sẽ có những bổ sung chất lượng. Có được sự tăng cường mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn họ sẽ có những bước bức phá trong giai đoạn lượt về này.

Thái Sơn Nam luôn gặp khó khăn khi chơi với các đội bóng của Khánh Hòa, họ có những HLV tốt biết cách ngăn chặn lối chơi của chúng tôi. Vì vậy, để có một kết quả khả quan với 2 đội bóng này thì ngoài việc cố gắng tìm kiếm bàn thắng, chúng tôi còn phải hạn chế tối đa những sai lầm không đáng có.

Xin cảm ơn về cuộc trao đổi!

Tin cùng chuyên mục