Romelu Lukaku lần đầu tiên đá trung phong ở Italia

Với sự uyển chuyển chiến thuật của HLV Daniele De Rossi, tiền đạo Romelu Lukaku tiếp tục tỏa sáng dù lần đầu được đá trung phong khi tiếp Brighton ở Europa League.

Pha ghi bàn của Lukaku trước Brighton
Pha ghi bàn của Lukaku trước Brighton

Romelu Lukaku có hai mặt của cuộc sống rất rõ ràng: ồn ào trong đời thường và buộc đối thủ phải im lặng trên sân bóng. Lukaku khiến HLV các đội bóng mà anh khoác áo phải bực dọc vì thói vô kỷ luật, nhất là những lúc không được ra sân thi đấu. Anh sẵn sàng bỏ tập trung với đội bóng Manchester United và Chelsea. Anh sẵn sàng có lời mật ngọt nhưng cũng nhanh chóng quay lưng nếu kế hoạch không thành như cách anh rời bỏ Inter Milan mùa hè vừa qua để gia nhập AS Roma theo dạng cho mượn.

Trên sân bóng, Lukaku với thể lực sung mãn, chơi bóng đầy tâm huyết luôn phải khiến đối phương nhọc nhằn. Tính tới trước trận đấu với Brighton ở Europa League trên sân nhà, tiền đạo người Bỉ đã có 17 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 34 trận chơi cho AS Roma trên mọi giải đấu. Điều đáng nói là Lukaku luôn được sự chỉ bảo tận tình của các HLV như Simone Inzaghi (Inter Milan), Jose Mourinho và Daniele De Rossi (AS Roma).

HLV đương nhiệm De Rossi đang là hiện tượng thú vị ở Serie A khi giúp AS Roma thắng 8 hòa 1 trong 10 trận đầu tiên. Ông liên tục thay đổi chiến thuật theo từng trận đấu khiến đối thủ rất khó chống đỡ. Chẳng hạn như ông xếp Lukaku đá trung phong ở trận đấu với Brighton là lần đầu tiên cựu tiền đạo Manchester United đá cao nhất trên hàng tấn công ở Italia.

Chính sự bất ngờ này đã giúp Lukaku và AS Roma chơi áp đảo trước đối thủ tới từ Anh quốc. Tỷ số 4-0 chưa phản ánh hết sức mạnh của Roma, nhất là phong độ tuyệt vời của Lukaku vì anh chỉ có 1 bàn thắng ở trận đấu này. Xuyên suốt trận đấu, Lukaku luôn áp sát khung thành đối phương và có hai cú dứt điểm bằng đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Brighton cản phá thành công. Bàn thắng của Lukaku xuất phát từ sai lầm đỡ bóng của đội trưởng Lewis Dunk giúp tiền đạo này có tình huống mặt đối mặt với thủ môn đội khách.

Lukaku cho biết trước trận đấu đã nghiên cứu lối chơi của thủ môn Mile Svilar nên dễ dàng ghi bàn ở tư thế đối mặt. “Ông Mourinho cũng như ông De Rossi luôn giúp đỡ tôi chơi ngày một tốt hơn. Ông De Rossi luôn nói về mục tiêu mới mỗi ngày và thúc giục tập luyện để hoàn thành mục tiêu đó. Tôi rất thích thú với những buổi tập như vậy vì những cầu thủ giỏi cần được khích lệ. Ông ấy đặt mục tiêu lọt vào top tư Serie A và tiến thật xa ở Europa League”.

Tin cùng chuyên mục