Roberto Mancini giải thích lý do từ chức HLV tuyển Italia

Roberto Mancini đã đưa ra một lời giải thích nhỏ cho việc từ chức HLV đội tuyển Italia hôm 13-8. Một cuộc chia tay nhiều uẩn khúc gấn liền với bối cảnh tuyên bố rằng ông sẽ đảm nhận công việc của đội tuyển quốc gia Ả Rập Saudi.
Roberto Mancini đã chia tay Azzurri
Roberto Mancini đã chia tay Azzurri

Cựu HLV Manchester City và Inter Milan đã từ chức sau 5 năm dẫn dắt tuyển Italia. FIGC nhận đơn từ chức của Mancini tối 12-8 và sẽ sớm thông báo tân HLV trưởng của Azzurri. Mancini còn hợp đồng đến năm 2026 và vừa được bổ nhiệm làm điều phối viên của các đội trẻ Italia - vai trò nhằm trao cho ông nhiều quyền lực hơn trong việc đào tạo và phát triển tài năng.

Thông báo của FIGC nêu rõ: "Một trang quan trọng trong lịch sử của Azzurri đã khép lại, mở ra vào tháng 5-2018 và kết thúc bằng vòng chung kết Nations League 2023. Trong đó là chiến tích vô địch Euro 2021 với tập thể đoàn kết".

Nhưng việc Mancio đột nhiên từ chức khiến gợi lên những lời đồn đoán rằng ông bất mãn với LĐBĐ Italia, hoặc là ông quá ham tiền nên từ bỏ đội tuyển quê hương để sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Ả Rập Saudi (nơi đang mời chào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương hàng năm lên tới 18 triệu euro). Những lời đồn đoán lan rộng khiến Mancio phải lên tiếng trên tài khoản Instagram chính thức của mình.

“Từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia là quyết định cá nhân của tôi”.

“Tôi muốn cảm ơn Gabriele Gravina vì sự tin tưởng mà ông ấy dành cho tôi, cũng như tất cả các thành viên của FIGC.

“Tôi xin chào và cảm ơn tất cả các cầu thủ cũng như người hâm mộ, những người đã sát cánh bên tôi trong 5 năm qua. Tôi sẽ luôn giữ chiến thắng phi thường tại EURO 2020 gần trái tim mình. Đó là một vinh dự".

Theo Football Italy, Mancini quyết định từ chức sau một loạt vấn đề, cả chuyện cá nhân, lẫn công việc tập thể ở đội tuyển. HLV 58 tuổi trải qua vài tháng khó khăn ở cấp độ cá nhân, khi mất cả lãnh đội Gianluca Vialli và bạn thân Sinisa Mihajlovic vì bạo bệnh.

Trong khi đó, trợ lý Alberico Evani rời ban huấn luyện vì không hài lòng với việc Mancini gọi lại Leonardo Bonucci - trung vệ công thần trong chiến dịch vô địch Euro 2020 nhưng đã sa sút và không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Cách đây ít ngày, đến lượt hai trợ lý Attilio Lombardo và Nuciari chuyển sang các vai trò khác.

FIGC được cho đứng sau những quyết định đẩy các trợ lý của Mancini đi để mang về những gương mặt mới, gồm hai cựu danh thủ Andrea Barzagli và Gianluigi Buffon. Trong đó, Buffon sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đội đang bỏ trống sau khi Vialli qua đời.

Về mặt chuyên môn, Mancini hứng chịu nhiều chỉ trích khi Italia bỏ lỡ World Cup 2022 và không thể vô địch UEFA Nations League 2023. Với những lý do kể trên, Football Italy bình luận rằng việc nhà cầm quân 58 tuổi chia tay tuyển Italia sau 5 năm nắm quyền là điều không hề bất ngờ.

Ngày 14-5-2018, Mancini được bổ nhiệm HLV trưởng, không lâu sau khi tuyển Italy mất suất dự World Cup 2018 vào tay Thuỵ Điển ở trận play-off. Nhưng ông đi lại vết xe đổ này, dù vừa vô địch Euro 2020. Trận thua Bắc Macedonia 0-1 ngay trên sân nhà Renzo Barbera, tại Palermo ở trận bán kết play-off khiến Italia lần thứ hai liên tiếp vắng mặt tại World Cup.

Thành công lớn nhất của Mancini là chức vô địch Euro 2020 - giải đấu diễn ra muộn một năm vì Covid-19, khi cùng Italia hạ chủ nhà Anh 3-2 ở loạt đá luân lưu để đăng quang ngay tại Wembley. Azzurri còn vào vòng chung kết Nations League, thua Tây Ban Nha ở bán kết rồi thắng Hà Lan 3-2 ở trận tranh hạng Ba.

Thành tích của Italia dưới trướng Mancini là 39 thắng, 13 hòa, 9 bại, ghi 130 và thủng lưới 49 bàn, lập kỷ lục 37 trận bất bại.

Những ứng viên thay thế Mancini có Luciano Spalletti (cựu HLV Napoli), Antonio Conte (cưu HLV Tottenham), Gennaro Gattuso hay Fabio Cannavaro.

Tin cùng chuyên mục