Nhiều ngôi sao Serie A tính chuyện ra đi

Trong đà sa sút của Serie A và tuyển Italy, nhiều cầu thủ ở giải vô địch này đang tính chuyện ra đi vào cuối mùa giải 2021-2022.
Franck Kessié quyết định rời AC Milan vào mùa hè
Franck Kessié quyết định rời AC Milan vào mùa hè

Sự thất bại của tuyển Italy ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đã khiến mọi người nhận ra Serie A đang có dấu hiệu sa sút. Cụ thể là số liệu thống kê của Tổ chức quan sát bóng đá thế giới cho thấy Serie A bây giờ chỉ còn trên Ligue 1 của Pháp trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Mùa hè vừa qua, nhiều ngôi sao lớn của Serie A đã rời nước Italy là Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku hay Gianluca Donnarumma.

Dự báo mùa hè 2022 sẽ chứng kiến thêm nhiều ngôi sao nữa rời đất nước hình chiếc ủng khi mùa giải hiện tại kết thúc. Juventus không giữ chân được đội phó Paulo Dybala vì những thỏa thuận giữa đôi bên đã thất bại. Tiền đạo 28 tuổi đang được Inter Milan để ý nhưng khả năng ở lại Serie A không nhiều. Chân sút người Argentina có khả năng sẽ gia nhập Barcelona.

Cựu cầu thủ Juventus là Pjanic hiện đang thuộc biên chế Barcelona (nhưng đang đá ở Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn từ mùa hè vừa qua) cho biết là Dybala đã nói chuyện với anh về khả năng tới Camp Nou mùa hè 2022 này. Pjanic không thi đấu dưới quyền dẫn dắt của HLV Xavi Hernandez nhưng đánh giá rất cao cách nhà cầm quân 42 tuổi giúp toàn đội đoàn kết để từ chỗ vất vả tìm suất dự cúp châu Âu thì nay mạnh dạn tuyên bố đua vô địch với Real Madrid.

Đội trưởng Barcelona là Busquets cũng vừa lên tiếng về một đồng đội mới từ Serie A. Đó là Franck Kessié của AC Milan với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Tiền vệ Bờ Biển Ngà bị người hâm mộ AC Milan la ó những trận gần đây trên sân nhà do không chịu ký gia hạn hợp đồng. Busquets đánh giá Kessíe rất cao ở khả năng đánh chặn và rất ít để mất bóng.

Tiền đạo số một của Napoli là Victor Osimhen cũng đang tính đường rời Serie A. Cầu thủ người Nigeria đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đại gia Premier League nhưng khả năng cao nhất sẽ gia nhập Manchester United. Ngoài ra, tiền vệ Arthur, trung vệ De Ligt (Juventus),  Barella (Inter Milan) hay Pasalic (Atalanta) muốn rời Italy để tìm thử thách mới.

Tin cùng chuyên mục