Lựa chọn đúng đắn của Simone Inzaghi

Đội hình xuất phát của Inter Milan có khiến người hâm mộ thất vọng nhưng khi trận đấu kết thúc thì mọi người mới thấy HLV Simone Inzaghi đã có quyết định đúng đắn.
Lautaro Martinez và Ivan Perisic ăn mừng chiến thắng của Inter Milan
Lautaro Martinez và Ivan Perisic ăn mừng chiến thắng của Inter Milan

Tân binh Gosens dù đã bình phục chấn thương, đã trở lại thi đấu nhưng ông Simone Inzaghi vẫn quyết định để tiền vệ người Đức ngồi trên băng ghế dự bị suốt 90 phút trận đấu với Spezia.

“Gosens chấn thương thời gian dài và vẫn đang tìm lại phong độ đỉnh cao. Anh ấy trở lại thi đấu khá tốt nhưng tôi vẫn có những giải pháp khác vì muốn Gosens có thời gian hồi phục nhiều hơn nữa”, ông Inzaghi nói.

Ngoài Gosens, HLV 45 tuổi còn khiến mọi người thấp thỏm lo lắng vì tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez cùng Alexis Sanchez ngồi dự bị để cho Edin Dzeko và Correa đá chính ngay từ đầu. Ông giải thích “Rất quan trọng nhờ có được nhiều sự lựa chọn trên băng ghế dự bị. Tôi chọn 2 tiền đạo, có thêm 2 tiền đạo nữa cùng cầu thủ mượn từ Lazio là Felipe Caicedo cũng có phong độ tốt trong một tháng vừa qua. Tôi buộc phải đưa ra lựa chọn cho từng trận đấu một vì luôn tin tưởng tất cả những tiền đạo trong đội”.

Inter Milan không lấn lướt Spezia nhưng vẫn có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 31. Một cú bắt vô lê chính xác của Brozovic làm tung nóc lưới của chủ nhà. Thế trận giằng co cho tới lúc ông Inzaghi quyết định thay cùng lúc Martinez và Sanchez vào sân ở phút 60. Hai cầu thủ Nam Mỹ lần lượt ghi bàn ở phút 73 và phút bù giờ thứ 3 của trận đấu để ấn định tỷ số 3-1. Spezia gỡ được 1 bàn ở phút 88 của Maggiore.

Inter Milan tạo áp lực rất lớn lên AC Milan ở trận đấu kế tiếp của vòng 32. Tuy nhiên, AC Milan đã giành được chiến thắng 2-0 trước Genoa. HLV Stefan Pioli bảo rằng các cầu thủ của ông đã biến áp lực thành năng lượng tích cực. AC Milan đã có được 6 trận liên tục giữ sạch được lưới nhà. Đội bóng áo sọc đỏ đen vẫn hơn đối thủ cùng thành phố 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 20-4 ở trận lượt về bán kết Cúp Quốc gia Italy. Ở trận lượt đi, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0.

Tin cùng chuyên mục