Inter Milan nỗ lực giữ Lukaku và Acerbi

Giai đoạn cuối mùa khá thành công đã khiến ban lãnh đạo Inter Milan lên kế hoạch giữ lại những cầu thủ quan trọng cho mùa giải kế tiếp.
Romelu Lukaku (trái) và Francesco Acerbi sẽ tiếp tục chơi cho Inter mùa tới
Romelu Lukaku (trái) và Francesco Acerbi sẽ tiếp tục chơi cho Inter mùa tới

Trong 10 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường, Inter Milan thắng 9 và chỉ thua 1. Thành tích này đã giúp Inter Milan bảo vệ thành công danh hiệu cúp Quốc gia và tìm được suất dự Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2010. Dù đội bóng áo sọc xanh đen không thể đua vô địch Serie A với Napoli nhưng top tư vào cuối mùa là điều dễ thấy bởi vì chỉ cần 2 điểm trong 2 vòng đấu còn lại thì Inter Milan sẽ có suất đá Champions League mùa sau.

Chuỗi thành tích tốt từ cuối tháng 4 tới nay đã khiến ban lãnh đạo Inter Milan thay đổi về kế hoạch nhân sự. Đầu tiên là họ dự định mời cựu HLV Antonio Conte quay trở lại để thay thế Simone Inzaghi vì đã hai mùa liền không đua được Scudetto. Bây giờ thì họ chắc chắn giữ chân cựu HLV Lazio cho mùa giải tiếp theo dù có thắng được trận chung kết Champions League hay không?

Thực tế, Inter Milan bị đánh giá thấp hơn Manchester City cho trận đấu cuối cùng của mùa giải vào ngày 11-6 tới nhưng chừng ấy cũng đã đủ để nhìn thấy khả năng cầm quân khá ổn của ông Inzaghi. Cái quan trọng nữa là HLV 47 tuổi này giữ được bầu không khí bình yên trong đội bóng suốt 2 mùa giải qua.

Hai cầu thủ mượn về là Romelu Lukaku và Francesco Acerbi đang được thương thảo để giữ lại. Lukaku thừa nhận không muốn quay về Chelsea vì anh không còn phù hợp với lối chơi ở Premier League. Chấn thương hồi đầu mùa cũng đã bình phục hoàn toàn nên anh đang tìm lại được phong độ tốt nhất của mình khi có 4 bàn trong 3 trận Serie A gần đây nhất. Cách chơi bóng tì đè, chịu khó “làm tường” cho đồng đội đã giúp hàng công Inter Milan nguy hiểm hơn. Inter Milan nỗ lực làm việc với Chelsea để mượn tiền đạo người Bỉ này thêm một mùa giải nữa.

Trong khi đó, Inter Milan cũng nỗ lực thương thảo để giảm mức phí đã ghi trong hợp đồng mượn Acerbi với Lazio mùa hè vừa qua. Inter Milan và Lazio có thỏa thuận mức phí 3,5 triệu euro cho Acerbi sau một năm thi đấu cho mượn nhưng giờ đây Inter muốn hạ xuống còn 1,5 triệu euro dù trung vệ 35 tuổi chơi khá ấn tượng. Acerbi chơi cả thảy 46 trận ở mùa giải này, ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo. Hiệu suất bàn thắng bại của Inter Milan trong 10 trận gần nhất là 27-6 cho thấy họ vừa mạnh hàng công vừa chắc hàng thủ.

Tin cùng chuyên mục