Inter Milan mua bán nhộn nhịp mùa hè

Inter Milan muốn giành lại Scudetto nhưng gặp khó khăn tài chính nên buộc phải lao vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này một cách tích cực.
Lautaro Martinez muốn ở lại Inter Milan hơn là sang Tottenham
Lautaro Martinez muốn ở lại Inter Milan hơn là sang Tottenham

Inter Milan để cho AC Milan bứt phá ở những vòng đấu cuối cùng và giành được Scudetto. Thất bại khiến HLV Simone Inzaghi quyết tâm gầy dựng lại lực lượng cho mục tiêu giành ngôi vương Serie A ở mùa giải 2022-2023. Tính cho tới thời điểm này, Inter Milan là đội bóng Italia tích cực săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Hai hậu vệ “cứng” của Inter Milan là Skriniar và Dumfries đang nằm trong tầm ngắm của những CLB lớn châu Âu. Skriniar đang được PSG bám sát, trong khi Dumfries lại được nhiều CLB Premier League hỏi thăm. Tiền đạo cánh Correa cũng đang được Newcastle và Marseille theo đuổi nhưng cầu thủ Argentina nghiêng về hướng Premier League hơn là Ligue 1. Hai lão tướng Chilê là Sanchez và Vidal cũng tìm cách rời Milan vì không có cơ hội thi đấu nhiều. Phía Inter quyết tâm đẩy hai cầu thủ này ra đi với mục đích giảm quỹ lương do Sanchez và Vidal nằm trong số những cầu thủ nhận lương cao nhất đội.

Một cầu thủ được CLB khác “ngắm nghía” khiến Inter Milan lo lắng nhất là Lautaro Martinez. Phía Tottenham đề nghị 90 triệu euro để tiền đạo Argentina tái hợp với HLV Antonio Conte. Trước mắt phía Inter Milan bác bỏ vì điều khoản hợp đồng của cầu thủ này có mức phá vỡ hợp đồng là 105 triệu euro. Ngoài ra, Martinez cho biết muốn gắn bó lâu dài với Inter Milan sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2026. Martinez ghi 25 bàn sau 49 trận ra sân cho Inter Milan ở mùa giải trước.

Ở chiều ngược lại, Inter Milan nỗ lực tăng cường hàng tấn công. Tiền đạo Paulo Dybala đang rất gần với Inter Milan trong tư cách là cầu thủ tự do từ Juventus. Những lần gặp gỡ giữa hai bên được đánh giá là khá tích cực để Dybala nhanh chóng nhập đội. Trong khi đó, vụ Lukaku trở lại Inter có phần rắc rối. Inter đề nghị Chelsea mức phí mượn 5 triệu euro/mùa kèm theo 2 triệu euro tùy vào phong độ thi đấu nhưng bị bác bỏ vì The Blues đòi 15 triệu euro. Nhiều tờ báo Italia nhận định cuộc gặp vào ngày mai giữa hai bên sẽ tiếp tục bàn về mức phí cho mượn và có thể thống nhất là 8 triệu euro/mùa mà không kèm theo tiền thưởng.

Tin cùng chuyên mục