Góc Đoàn Minh Xương: Độ khó tăng dần

Đã vào đến vòng này thì rõ ràng là không có trận nào dễ dàng cả. Chúng ta có thể đã nghiên cứu tường tận lối đá của Syria khi mà ông Park đã cử “phó tướng” của mình đi xem trận Syria – Palestine. Nhưng ở chiều ngược lại, Syria không lạ gì lối đá của Việt Nam, thậm chí lần này họ sẽ thận trọng hơn rất nhiều.

Thầy trò ông Park tiếp tục kéo dài kỳ tích? (InfographiC: HỮU VI)
Thầy trò ông Park tiếp tục kéo dài kỳ tích? (InfographiC: HỮU VI)

Ở vòng bảng, cả 3 trận đấu của Việt Nam tôi nghĩ là chưa có thử thách quá lớn. Ngay cả trận gặp Nhật Bản thì đối thủ này cũng chưa đá hết sức lực. Sang trận gặp Bahrain ở vòng 1/8, hạn chế của chúng ta đã lộ diện ngay. Đó là sự thất thế về mặt thể hình trước đối thủ đá áp sát và mạnh mẽ trong khả năng không chiến.

Gặp Syria hẳn nhiên là độ khó sẽ tăng dần khi những thể hiện của họ từ đầu giải cho thấy HLV Fakeer xây dựng lối chơi chặt chẽ, thận trọng ngay từ đầu trong mục tiêu đưa đội này tiến đến trận chung kết. Chính sự đồng đều, nhất là ở hàng phòng ngự của họ sẽ là bài toán khó cho ông Park Hang-seo. Kinh nghiệm từ trận hòa tại vòng bảng ở VCK giải U23 châu Á 2018 càng giúp Syria thận trọng hơn khi tiếp cận trận đấu.

Tôi nghĩ cả hai nhà cầm quân sẽ cùng có đánh giá đúng về thực lực của nhau và đây sẽ không là trận đấu mở thường gặp ở đội Việt Nam mà sẽ là trận đấu đóng với sự thận trọng, thăm dò, rình rập lẫn nhau. Không chỉ có hàng thủ mạnh về thể hình, các bài phản công của Syria cũng rất bén.

Góc Đoàn Minh Xương: Độ khó tăng dần ảnh 1 Thầy trò ông Park sẽ tái hiện hình ảnh này sau trận tứ kết cùng Syria?
Trong khi hệ thống phòng ngự của đội Việt Nam đang lộ khoảng trống rất lớn ở giữa sân. Đó là cặp tiền vệ trung tâm mà từ sau chấn thương của Hùng Dũng, khả năng phòng ngự từ xa đang bị suy yếu. Chính Bahrain đã phát hiện ra điều này qua các pha “đột kích” ở trung lộ mà ít nhất là 2 lần chúng ta đã suýt thua trong 90 phút đầu trận. Một điểm yếu khác là hai cầu thủ chạy biên Văn Hậu, Văn Thanh lại có khuynh hướng đá tấn công, không mạnh trong việc hỗ trợ phòng ngự.
Góc Đoàn Minh Xương: Độ khó tăng dần ảnh 2 Olympic Syria cũng đang trông chờ cơ hội để "đòi nợ"
Dù Công Phượng vừa đóng vai người hùng, hay sự năng động của Văn Toàn, Đức Chinh ở hiệp hai trận gặp Bahrain, tôi nghĩ cả 3 vẫn xuất phát từ ghế dự bị. Bởi có thể Syria sẽ vận dụng lối chơi phá sức đối phương theo kiểu áp sát, tạo sức ép từ xa cùng sự nhẫn nại sẵn sàng để đá thêm giờ. Thế nên, Văn Quyết, Anh Đức vẫn có khả năng ra sân ở đội hình chính theo sơ đồ 3-5-2 cùng sự chuyển biến sang 4-5-1 khi đá phòng ngự.
Trận Việt Nam – Syria sẽ diễn ra lúc 19g30 ngày 27-8 và truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3.

Tin cùng chuyên mục