Giải futsal VĐQG năm 2023 có... 6, 7 hay 8 đội tham dự?

Thật sự rất khó để trả lời chính xác được câu hỏi này, khi từ đầu năm 2023, lần lượt Đà Nẵng, Sài Gòn FC và Đắk Lắk - 3 đội futsal đủ điều kiện tham dự Giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) đã tạm dừng hoạt động. Dù đến hiện tại vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra, nhưng với động thái không còn ra sân để tập luyện, khả năng cao sân chơi lớn nhất của futsal Việt Nam ở mùa giải năm nay sẽ vắng đi 3 đội kể trên.
Sài Gòn FC tạm dừng hoạt động dù vài tháng trước đã đăng quang ở Cúp futsal quốc gia 2022. ẢNH: ANH TRẦN
Sài Gòn FC tạm dừng hoạt động dù vài tháng trước đã đăng quang ở Cúp futsal quốc gia 2022. ẢNH: ANH TRẦN

Chia sẻ với người viết, Chủ tịch Phan Trần Tuấn Anh nghẹn ngào khi không thể tiếp tục nuôi dưỡng “đứa con tinh thần” Sài Gòn FC của mình. Sau một năm “gồng gánh” chi phí hoạt động, ông Tuấn Anh cùng ban lãnh đạo đã không còn kham nổi chuyện tài chính. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, “Chiến binh mãnh hổ” đã không giải quyết được đầu ra kinh phí. Chức vô địch Cúp futsal quốc gia 2022, danh hiệu đầu tiên và có thể là duy nhất sau 12 năm thành lập của CLB, cũng không thể đẩy lùi mây đen đang phủ kín. Những cầu thủ của Sài Gòn FC được thanh lý hợp đồng để tạo điều kiện kiếm tìm CLB mới. Theo giới thạo tin, tuyển thủ Trần Tuyên gia nhập Thái Sơn Nam. Còn cặp đôi Hồ Khánh Huy và Lê Văn Tin cập bến đội tân binh Sông Hàn (Đà Nẵng).

Bài toán kinh tế cũng trở thành gánh nặng của Đắk Lắk. Dù đã nói lời chia tay, nhưng vì nặng tình với các học trò, HLV Trần Ngọc Công vẫn dõi theo sát sao tình hình ở CLB cũ. Ông Công buồn bã tâm sự: “Theo các cầu thủ chia sẻ, đội futsal đã không có hoạt động gì. Và các bạn cũng xin giấy thanh lý hợp đồng để sớm có thể tìm được bến đỗ mới”. Còn việc Đà Nẵng dừng hoạt động với lý do được cho là ông chủ của họ đã không còn sự hứng thú với bộ môn futsal này.

Việc có ít nhất 3 CLB thông báo tạm dừng hoạt động buộc cộng đồng yêu futsal Việt Nam đặt ra câu hỏi về việc sẽ còn bao nhiêu CLB tham dự Giải futsal VĐQG năm nay? Nếu dựa vào số đội ở mùa giải 2022, thì chỉ có Sahako, Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng và Cao Bằng. Cả 6 đội này vẫn đang duy trì nhịp tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Một tín hiệu lạc quan khi có đội tân binh Sông Hàn đang chuẩn bị tham dự Giải futsal VĐQG. Tuy nhiên, tổng số CLB tranh tài ở mùa giải 2023 cũng chỉ có thể 6-7 đội.

Đà Nẵng và Đắk Lắk tạm dừng hoạt động với những lý do khác nhau

Đà Nẵng và Đắk Lắk tạm dừng hoạt động với những lý do khác nhau

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Giải futsal VĐQG 2023 dự kiến lăn bóng vào tháng 3. Những cầu thủ futsal cũng được nhận thông báo về mùa giải mới sẽ khởi tranh vào tháng 3. Tuy nhiên, khi hỏi một thành viên thuộc Ban tổ chức về khung thời gian cụ thể tổ chức Giải futsal VĐQG 2023, thì nhận được câu trả lời: “Hiện tại vẫn chưa có. Khi nào chính thức tôi sẽ thông báo”. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến tháng 3, nhưng việc chưa có kế hoạch chi tiết thì không biết sân chơi sẽ lăn bóng lúc nào?

Số lượng đội tham dự ở Giải futsal VĐQG vốn khiêm tốn, nay càng ít hơn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn, công tác truyền thông... và nhiều vấn đề liên quan khác. Đặc biệt với đội tuyển futsal Việt Nam, khi đây là năm thầy trò HLV Giustozzi Diego Raul sẽ tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024, bước khởi đầu trên hành trình săn vé tham dự Futsal World Cup 2024. Đồng thời, điều này cũng đặt ra thử thách cho Ban tổ chức khi Giải futsal VĐQG năm nay sẽ lần đầu tiên chuyển sang thể thức thi đấu sân khách - sân nhà, cho phép ngoại binh và cầu thủ Việt Kiều đăng ký tham gia.

Ở các mùa giải đã qua, Giải futsal VĐQG thường có 9-10 CLB tham dự. Tức mỗi năm, các đội sẽ trải qua 16-18 trận đấu. Chưa kể có 5-6 đội tham dự vòng loại với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt. Nhưng việc chỉ có 6-7 đội vẫn còn hoạt động, gần như chuyện tổ chức vòng loại Giải futsal VĐQG 2023 là điều không thể.

Tin cùng chuyên mục