Geraint Thomas chiến thắng Tour de Suisse 2022 đầy biến động

Sau rất nhiều biến động vì Covid-19, tay đua Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) đã xuất sắc giành áo vàng chung cuộc từ Sergio Higuita (Bora–Hansgrohe) với màn chạy cá nhân tính giờ ấn tượng.

Geraint Thomas giành áo vàng chung cuộc ở tuổi 36
Geraint Thomas giành áo vàng chung cuộc ở tuổi 36

Cuộc đua năm nay có lẽ là cuộc đua nhiều biến động nhất lịch sử Tour de Suisse bởi dịch Covid-19 khiến nhiều đội đua, tay đua phải rút lui một cách bất ngờ, trong đó có cả áo vàng Aleksandr Vlasov (Bora–Hansgrohe) trước chặng 6. Nhưng sau tất cả, cuộc đua cũng tìm thấy chủ nhân các danh hiệu cao quý.

Chặng thi đấu cuối cùng của Tour de Suisse 2022 là 25,6km chạy cá nhân tính giờ nhiều dốc tại Vaduz (Liechtenstein). Màn thi đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), sau một tuần thi đấu không mấy suôn sẻ, đã giành chiến thắng chặng cuối với thời gian 28 phút 26 giây. Đây là chiến thắng thứ 9 trong mùa giải năm nay của tay đua Bỉ.

 Remco Evenepoel xuất sắc trong phần chạy cá nhân tính giờ

“Đó là một tuần rất khó khăn của tôi với nhiều thăng trầm. Tôi dồn mọi quyết tâm cho nội dung cá nhân tính giờ ngày hôm nay và thực sự hạnh phúc khi có thể giành được chiến thắng. Tôi rất tự hào vì cuối cùng tôi cũng có thể giành chiến thắng nội dung này ở một cuộc đua UCI WorldTour”, Remco Evenepoel chia sẻ. Remco Evenepoel đang trong quá trình tập luyện, làm nóng chuẩn bị cho Vuelta a España.

Bất ngờ nhất là lão tướng Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh để giành vị trí thứ hai, kém Remco Evenepoel vỏn vẹn 3 giây. Với việc áo vàng Sergio Higuita (Bora–Hansgrohe) bị rớt lại đến 1 phút 17 giây so với người về đầu, Geraint Thomas đã vươn lên giành áo vàng chung cuộc một cách ấn tượng với tổng thành tích 33 giờ 37 phút 9 giây, gác lại đối thủ đến 1 phút 12 giây.

 Michael Matthews (BikeExchange – Jayco) giành áo đen dù không thắng chặng nào

Geraint Thomas chia sẻ: “Thật tuyệt khi giành chiến thắng chung cuộc ở một cuộc đua lớn và khó khăn như Tour de Suisse, đó là điều mà tôi luôn khao khát”.

Chiến thắng ở Tour de Suisse 2022 như một lời nhắc nhở kịp thời cho Ineos Grenadiers về tài năng của tay đua người xứ Wales khi đội này đang cân nhắc chiến thuật cho Tour de France.

“Chắc chắn chúng tôi có thể cạnh tranh với Roglic và Pogacar tại Tour de France. So về từng con người, họ có những siêu tài năng như chúng ta đã biết. Nhưng Ineos Grenadiers có một đội mạnh, đồng lòng luôn khát khao chiến thắng và sẽ cống hiến hết mình”, Geraint Thomas chia sẻ.

Dù không thắng chặng nào, Michael Matthews (BikeExchange – Jayco) đã giành áo đen tính điểm nước rút chung cuộc với 30 điểm. Trong khi đó, Quinn Simmons (Trek-Segafredo) đã đoạt danh hiệu vua leo núi với 60 điểm.

Tin cùng chuyên mục