Futsal Thái Sơn Nam TPHCM “đãi cát tìm vàng” thông qua sân chơi cộng đồng

Sau một năm thành lập và góp phần thúc đẩy sự phát triển cho phong trào chơi futsal trên địa bàn TPHCM, Thái Sơn Nam Academy quyết định ghi danh khóa học của năm 2024.

Khóa học đầu tiên của Thái Sơn Nam Academy đã khép lại thành công. ẢNH: ANH TRẦN
Khóa học đầu tiên của Thái Sơn Nam Academy đã khép lại thành công. ẢNH: ANH TRẦN

Thái Sơn Nam Academy được đón nhận nhiều sự chú ý từ các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên trên địa bàn TPHCM. Bởi đây là mô hình futsal cộng đồng do CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM quản lý và đưa vào vận hành từ tháng 5-2023, với mục đích tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ từ 16 đến 23 tuổi thỏa niềm đam mê futsal. Các học viên tham gia khóa học được hội đồng ban huấn luyện các tuyến trẻ của Thái Sơn Nam TPHCM trực tiếp đứng lớp.

Việc được tập luyện tại “vườn ươm” số 1 của futsal Việt Nam cũng là sự khích lệ các tài năng trẻ với khát vọng vươn xa. Từ mô hình này, hội đồng ban huấn luyện các đội trẻ Thái Sơn Nam TPHCM sẽ phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo để giới thiệu đến các CLB futsal chuyên nghiệp nếu học viên đáp ứng được chuyên môn đề ra.

Nhận thấy tiềm năng phát triển rất lớn từ sân chơi cộng đồng sau khoá học đầu tiên (với số lượng kỷ lục 309 học viên), Thái Sơn Nam Academy đã trở lại ghi danh cho khóa học mới - năm 2024. Theo đó, cổng ghi danh được CLB mở từ ngày 25-2 và chính thức khai giảng vào ngày 25-5. Khóa học có 3 lớp: cơ bản (800.000 đồng - 2 buổi/tuần), nâng cao (1.500.000 - 3 buổi/tuần) và người lớn (1.500.000 - 2 buổi/tuần).

429826810-1113556393015413-572422905597509327-n-14.jpg
Cựu tuyển thủ Trần Văn Vũ trực tiếp đứng lớp ở Thái Sơn Nam Academy.

Học viên đăng ký tham gia khóa học tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ Futsal Quận 8 (số 125 đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8).

Theo Phó Giám đốc Kỹ thuật Thái Sơn Nam TPHCM, những sân chơi dành cho futsal học đường hay phong trào được xem mảnh đất đầy “màu mỡ” để các CLB futsal chuyên nghiệp thực hiện tuyển sinh, đào tạo trẻ. Rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ môi trường này đã và đang đóng góp cho đội tuyển futsal Việt Nam lẫn các CLB chuyên nghiệp như Khổng Đình Hùng, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Đắc Huy...

“Để tăng chất lượng đầu ra cho công tác đào tạo trẻ thì quá trình tuyển chọn, sàng lọc trong thời gian đào tạo phải được diễn ra liên tục. Việc tập luyện ở Thái Sơn Nam Academy, với mục đích ban đầu rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể chất cho các học viên, thì thông qua đây cũng là cách để chúng tôi tìm kiếm, bồi dưỡng cho những bạn có tiềm năng để tiếp thêm tự tin tham dự các khóa tuyển sinh chính thức của Thái Sơn Nam TPHCM”, ông Bảo Trung cho biết.

Tin cùng chuyên mục