Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân, nhận nhiệm vụ giành vé dự World Cup

Sáng 11-3, HLV Diego Giustozzi cùng 19 tuyển thủ futsal Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam - quận 8 (TPHCM), để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, đồng thời vòng loại Futsal World Cup 2024 khu vực châu Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, đồng thời vòng loại Futsal World Cup 2024
Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, đồng thời vòng loại Futsal World Cup 2024

Đây là đợt hội quân đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam trong năm 2024, nhưng lại quan trọng bậc nhất vì thầy trò Giustozzi sẽ lần lượt tham dự hai giải đấu quốc tế cùng tổ chức ở Thái Lan, gồm: vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 (diễn ra từ ngày 17 đến 28-4) và Giải futsal Đông Nam Á 2024 (từ ngày 11 đến 19-5). Trong đó, Phạm Đức Hòa cùng đồng đội quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất là đoạt vé dự Futsal World Cup 2024 thông qua thành tích đứng trong tốp 4 ở sân chơi châu lục.

19 tuyển thủ futsal Việt Nam được triệu tập phần lớn đều đã đồng hành cùng HLV Giustozzi xuyên suốt các giải đấu, trận đấu giao hữu trong năm 2023, đồng thời đang có phong độ tốt sau 3 vòng đầu tiên thuộc Giải futsal VĐQG 2024. Trước đó một ngày, các thành viên có tên trong danh sách tập trung đã có mặt ở TPHCM với tâm lý thoải mái. Tất cả muốn dành sự tập trung cao nhất để bước vào guồng quay chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024.

Đội trưởng Phạm Đức Hòa chia sẻ: “Kể từ tháng 10-2023, đã lâu lắm rồi đội tuyển futsal Việt Nam mới tập trung trở lại. May mắn trước khi tập trung thì các cầu thủ đã trải qua 3 vòng đầu tiên thuộc Giải futsal VĐQG 2024, nên tất cả đang có phong độ tốt. Mỗi thành viên khi biết được gọi tên thì đã sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển futsal Việt Nam. Hiện đội có những ca chấn thương, mong các bạn sớm trở lại, đồng thời những nhân tố mới hy vọng sẽ hòa nhập nhanh, để chúng ta có lực lượng tốt nhất”.

z5237922169827-da63a226c336236feeace98e55d28268-4746.jpg
Đội tuyển futsal Việt Nam có 5 trận giao hữu để chuẩn bị cho sân chơi châu lục.

Trong buổi tập đầu tiên, chân sút kỳ cựu Nguyễn Minh Trí phải tập riêng vì bị chấn thương giãn dây chằng gặp phải cách đây 2 tuần ở Giải futsal VĐQG 2024. Một trợ lý HLV của đội tuyển futsal Việt Nam cho biết, hai trận gần nhất của Thái Sơn Nam TPHCM ở đấu trường quốc nội không sử dụng Minh Trí để pivot này dưỡng sức cho Giải futsal châu Á 2024.

Đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện ở TPHCM từ ngày 11-3 đến 12-4 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Trong giai đoạn này, Đức Hòa cùng đồng đội tham dự Giải futsal quốc gia TPHCM 2024, lần lượt gặp New Zealand (ngày 28-3), Morocco (30-3) và Iran (31-3). Sau đó, toàn đội có thêm hai trận giao hữu với Malaysia vào ngày 6 và 8-4 trước khi HLV Giustozzi chốt danh sách xuống còn 14 cầu thủ tham dự giải đấu chính thức.

z5237922141713-7212659da567fe6b5b992a3a14fb2ab9-1435.jpg
Châu Đoàn Phát (trái) là một trong những trụ cột của đội tuyển futsal Việt Nam.

Đức Hòa cho biết: “Kể từ khi đến Việt Nam, HLV Giustozzi đã giúp đội tuyển futsal Việt Nam xác định từ lối chơi, chiến thuật rất... rõ ràng. Tất cả đều có tiêu chuẩn sẵn rồi. Hiện chỉ còn những chi tiết nhỏ trong phòng ngự và tấn công, thì đợt này thì HLV sẽ chú ý đến điều này để hoàn thiện hơn cho toàn đội”.

Theo Đức Hòa, đợt tập trung nào của đội tuyển futsal Việt Nam đều có những áp lực, và lần này là nhiệm vụ phải có lần thứ 3 liên tiếp giành vé dự Futsal World Cup. “Với sự nỗ lực từ ban huấn luyện cùng các cầu thủ đang cố gắng, bên cạnh được vào một bảng đấu có sự thuận lợi về đường đi, hy vọng may mắn đồng hành để toàn đội có thể đạt thành tích tốt nhất. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào ý chí của các cầu thủ”.

Tin cùng chuyên mục