Dàn sao Billiards 3 băng Việt Nam dự giải thế giới tại Hà Lan

Tổng cộng 6 cơ thủ hàng đầu Việt Nam sẽ tham dự giải Billiards Carom 3 băng World Cup Veghel đang diễn ra tại Hà Lan – quê hương của cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers.

Ngô Đình Nại đang có phong độ tốt khi vô địch 2 giải trong nước trong 10 ngày.
Ngô Đình Nại đang có phong độ tốt khi vô địch 2 giải trong nước trong 10 ngày.

Giải Veghel tại Hà Lan là giải thứ năm trong năm nay thuộc hệ thống World Cup sau Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Bỉ, Bồ Đào Nha. Giải có số điểm thưởng rất cao (80 điểm), chỉ sau giải vô địch thế giới nên quy tụ tất cả các cơ thủ hàng đầu.

Cũng như mọi khi, các cơ thủ hàng đầu Việt Nam đều góp mặt ở sân chơi lớn của làng billiards thế giới. Đáng tiếc vì bận việc nhà, cơ thủ Mã Minh Cẩm không thể sang Hà Lan, trong khi nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến đã trở lại sau 2 giải World Cup liên tiếp vắng mặt.

Dàn sao Billiards 3 băng Việt Nam dự giải thế giới tại Hà Lan ảnh 1 Trần Quyết Chiến luôn là niềm hy vọng của Billards Carom 3 băng Việt Nam. 

Chơi có phần hụt hơi trong thời gian gần đây, một số cơ thủ Việt Nam bị tuột hạng trong bảng xếp hạng thế giới (UMB). Chính vì thế, trong 6 cơ thủ dự giải, chỉ có duy nhất cơ thủ hạng 8 thế giới Trần Quyết Chiến không phải dự vòng loại. Bị đánh bật ra khỏi tốp 15 đứng hạng 19 thế giới, Nguyễn Quốc Nguyện phải xuống đánh vòng loại thứ 4 cùng với Ngô Đình Nại (hạng 25 thế giới), Đỗ Nguyễn Trung Hậu (hạng 36 thế giới), Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 40 thế giới). Cơ thủ còn lại Mã Xuân Cường đứng hạng 75 thế giới phải dự từ vòng loại thứ 3 vừa kết thúc lúc 2 giờ sáng nay.

Vòng loại thứ 3 có 48 cơ thủ chia làm 16 mỗi bảng 3 cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt, chọn cơ thủ nhất bảng đi tiếp vào vòng loại thứ 4. Nằm ở bảng K, Mã Xuân Cường có trận ra quân thành công khi đánh bại Karaca (Đức) 30-26, trong đó có 1 series điểm 9. Ở trận quyết định kết thúc gần 2 giờ sáng hôm nay, cơ thủ có biệt danh Chú Mèo máy Doremon xuất sắc đánh bại cơ thủ có lối chơi khó chịu Lindemann (Đức) với tỷ số 30/14. Huỷ diệt 2 cơ thủ người Đức đứng đầu bảng, Mã Xuân Cường lọt vào vòng loại thứ 4 sẽ bắt đầu thi đấu vào chiều tối nay.

Dàn sao Billiards 3 băng Việt Nam dự giải thế giới tại Hà Lan ảnh 2 Cơ thủ Mã Xuân Cường có khởi đầu thành công lọt vào vòng loại thứ 4. 

Vòng loại thứ 4 có 36 cơ thủ chia làm 12 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 12 cơ thủ nhất bảng và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chính cùng 17 cơ thủ đã được đặc cách sẵn. Theo kết quả bốc thăm, 5 cơ thủ Việt Nam có phần may mắn đều nằm khác bảng, không rơi vào tình cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện nằm ở bảng D cùng với Jorissen (Hà Lan), Costa (Bồ Đào Nha); Mã Xuân Cường nằm ở bảng F cùng với Cenet (Thổ Nhĩ Kỳ), Cho Chi Yeon (Hàn Quốc); Ngô Đình Nại nằm ở bảng H cùng với Andersen (Đan Mạch), Marechal (Pháp); Đỗ Nguyễn Trung Hậu nằm ở bảng J cùng với Kahofer (Áo), De Backer (Bỉ); Nguyễn Đức Anh Chiến nằm ở bảng L cùng với Capak (Thổ Nhĩ Kỳ), Sorensen (Đan Mạch).

Tin cùng chuyên mục