Lúc 18 giờ, cặp đấu bán kết nữ giữa Thông tin LVPB và Ngân hàng Công thương được giới mộ điệu đặc biệt chờ đợi, bởi lẽ đây là 2 trong số những “liền chị” của bóng chuyền Việt Nam hiện nay. Hơn thế, sau biến động sâu về lực lượng, cả hai đội cùng chia tay nhiều tay đập kỳ cựu như Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Kim Huệ, Hà Thị Hoa… các gương mặt trẻ được trông đợi sẽ phô diễn hết tài năng để khẳng định rằng họ đã đủ sức thế vai đàn chị, gánh vác trọng trách thành tích ở sân chơi hàng đầu làng bóng chuyền nữ.
Cả Thông tin LVPB lẫn Ngân hàng Công thương đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, với lại đã quá hiểu nhau về lối chơi, nên cuộc đấu trí từ băng ghế kỹ thuật của 2 nhà cầm quân Bùi Huy Sơn và Lê Văn Dũng cũng như phong độ của các VĐV Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Linh Chi (Thông tin LVPB) hay Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thu Hoài, Đoàn Thị Xuân (Ngân hàng Công thương) được trông đợi sẽ tạo nên một trận đấu đầy cảm xúc và làm mãn nhãn người xem tại Nhà thi đấu thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cũng như khán giả truyền hình.

Trong khi đó, cặp đấu bán kết nam đầu tiên giữa Thể Công (nhất bảng A) và Tràng An Ninh Bình (nhì bảng B) cũng được đánh giá vô cùng hấp dẫn. Mới đây, hồi cuối tháng 3, Tràng An Ninh Bình đã vượt qua Thể Công với tỷ số 3-1 ở chung kết Cúp Hoa Lư 2018, giải đấu được cho là dịp để các đội bóng nam tập dượt và điều chỉnh thước ngắm trước khi bước vào vòng bảng của Giải VĐQG năm nay.

Vẫn dựa vào các mũi tấn công chủ lực Hoàng Văn Phương, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Vũ Hoàng, đội bóng có bề dày thành tích như Thể Công luôn rất tỉnh táo và biết cách điều tiết cuộc chơi khi xuất hiện ở những trận đấu quan trọng. HLV Phùng Công Hưng là nhà cầm quân dày dạn, đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật khéo léo nên chắc chắn sẽ cùng Thể Công gây nên nhiều khó khăn cho HLV lão luyện Trần Văn Thư và đội bóng giàu tham vọng Tràng An Ninh Bình.

Điều may mắn cho HLV Trần Văn Thư là phụ công Hoàng Thương đã kịp hồi phục sau chấn thương cổ chân ở vòng đấu bảng, sẵn sàng cho cuộc chiến với Thể Công. Nhưng để xây dựng được lối chơi thanh thoát giống như cách họ thể hiện ở Cúp Hoa Lư vừa rồi, nhà cầm quân họ Trần cần “giải phóng” tâm lý thoải mái cho các vị trí chủ lực Giang Văn Đức, Hoàng Thương, Thanh Tùng, Quang Khơi, Xuân Thành… đánh đa dạng và hiện đại hơn thay vì chọn phong cách chơi quá an toàn.
-Bán kết nữ (18 giờ, TTTV trực tiếp): Thông tin LVPB – Ngân hàng Công thương
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Trần Thị Thanh Thuý bỏ ngỏ khả năng dự giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022
-
Ai sẽ là chuyền 2 chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?
-
Bóng chuyền áo lính quyết đổi màu huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2022
-
Ngọc Hoa là HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An dự giải trẻ vô địch quốc gia
-
Không có ngoại binh Polina, đương kim vô địch quốc gia nữ Thái Bình vẫn tự tin hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc
-
Không có chuyện VĐV xin rời đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk
-
Hai chủ công tấn công xuất sắc nhất bóng chuyền trẻ năm 2020 bây giờ ra sao
-
Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở lại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản
-
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Thái Lan
-
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Các tuyển thủ cần hiểu rõ giá trị và trách nhiệm của bản thân đối với đội tuyển quốc gia