Brescia muốn hủy bỏ giải vì Covid-19

Chủ tịch Massimo Cellino của Brescia chỉ trích đồng nghiệp Claudio Lotito bên phía Lazio về chuyện quá háo hức chờ ngày Serie A trở lại thi đấu trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dừng lại.
Brescia muốn hủy bỏ giải vì Covid-19

Lazio lần cuối cùng vô địch Scudetto là vào năm 2000. Hiện tại, đội bóng của HLV Simone Inzaghi chỉ kém ĐKVĐ Juventus có 1 điểm sau 26 vòng đấu nên tràn trề hy vọng vô địch sau tròn 2 thập niên chờ đợi. Đó là lý do Chủ tịch Claudio Lotito muốn Serie A sớm trở lại.

Ngay lập tức, Chủ tịch của Brescia là Massimo Cellino chỉ trích vì thái độ này. Vị chủ tịch 63 tuổi không chỉ nhắm vào Lotito mà cả các quan chức LĐBĐ Ý chỉ nhăm nhăm để Serie A trở lại, giải quyết vấn đề tài chính mà không quan tâm tới dịch bệnh.

Brescia và Bergamo là hai nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 mà cảnh tượng đoàn xe tải quân sự chở quan tài tới khu vực khác vì nhà hỏa táng địa phương quá tải. Tuy diễn biến có tích cực nhưng vẫn có gần 600 người chết mỗi ngày tại Ý do con virus này. “Họ hãy đi một vòng quay Brescia để chứng kiến những gì diễn ra tại đây. Tôi không phải tìm kiếm bất cứ lợi thế nào hoặc phải lo ngại chuyện xuống hạng. Tôi chấp nhận bị trừ điểm nhưng đội tôi không phá sản và sẽ lấy lại vé lên chơi Serie A”, Chủ tịch Cellino chọn phương án không trở lại thi đấu do dịch bệnh chưa qua khỏi.

Nguồn tin từ chính phủ tiết lộ ra cho biết có thể Serie A sẽ tiếp bước Bundesliga thi đấu sau cánh cửa đóng kín khi dự kiến tái khởi tranh vào 31-5 tới. Serie A cũng như Bundesliga sẽ cấm khán giả tới sân vận động kéo dài tới tháng Giêng 2021.

Tin cùng chuyên mục