ASIAD 19: Những ngôi sao đáng theo dõi, hứa hẹn bùng nổ ngoạn mục tại "thiên đường" Hàng Châu

Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 19 (Asian Games 2022 sẽ khai mạc tại Hàng Châu - Trung Quốc vào ngày 23-9 tới đây) sẽ là sự kiện tranh đấu đáng chú ý của nhiều VĐV đạt trình độ, đẳng cấp thế giới và Olympic. Đó là lý do trang chủ của Olympic vừa chọn lựa ra các gương mặt rất đáng theo dõi trong 18 ngày sắp tới đây tại "thiên đường"...
Essa Barshim sẽ thống trị tầm cao ở Hàng Châu?
Essa Barshim sẽ thống trị tầm cao ở Hàng Châu?

Mutaz Essa Barshim (Qatar, điền kinh - nhảy cao)

VĐV nhảy cao người Qatar gốc Sudan có 2 mục tiêu lớn trong mùa giải năm nay: Giải điền kinh Vô địch thế giới vừa diễn ra tại Budapest (Hungary) và ASIAD 19. Ở Budapest, anh chỉ giành được tấm HCĐ, đó phần nào bị xem là “thất bại” vì anh là chủ sở hữu HCV Olympic và Vô địch thế giới cùng một lúc.

Tuy nhiên, việc anh trở thành VĐV nhảy cao đầu tiên trong lịch sử thắng 5 tấm huy chương Giải Vô địch thế giới, và trọn vẹn đủ bộ Vàng - Bạc - Đồng, vốn đã đủ khiến cho Barshim đặc biệt phi thường hơn tất cả mọi người bình thường. Giờ đây, mục tiêu của anh là giành tấm HCV thứ 3 ở đấu trường ASIAD.

Trước đó, anh thắng HCV tại Quảng Châu với thành tích 2m27 (đó là lần đầu tiên anh “trình làng” quốc tế trong màu cờ sắc áo của Qatar) và tiếp tục thắng HCV Incheon 2014 với thành tích 2m35 (phá Kỷ lục của Đại hội). Ở Jakarta Palemgang 2018, anh không thể bảo vệ thành quả do dính chấn thương mắt cá phải tạm nghỉ thi đấu.

Đối thủ đáng chú ý nhất của Barshim, tại Hàng Châu sắp tới đây, sẽ là Woo Sang Hyeok (Hàn Quốc), người vừa đăng quang ngôi vô địch ở Diamond League tại Eugene với thành tích cân bằng Kỷ lục quốc gia là 2m35 (thành tích tương đương khi Barshim vô địch ASIAD 17.

Sang Hyeok cũng từng để thua Barshim tại Giải Vô địch thế giới hồi năm ngoái, và cũng với thành tích 2m35 (Barshim đăng quang sau khi vượt qua mức xà 2 mét 37). Hiện tại, VĐV người Qatar cũng đang sở hữu thành tích hàng đầu của mùa giải năm nay” 2m36.

Hwang Sunwoo (Hàn Quốc, bơi lội)

Các nội dung bơi lội 100m và 200m tự do dành cho nam tại Trung tâm Thể thao Olympic của Hàng Châu được dự báo là sẽ bùng nổ đầy hấp dẫn với sự so tài của VĐV nước chủ nhà Pan Zhanle và kình ngư người Hàn Quốc Hwang Sunwoo.

Hwang liên tục giành HCB ở Giải bơi lội Vô địch thế giới 2022 diễn ra tại Budapest (với thành tích 1 phút 44 giây 47 - phá Kỷ lục quốc gia) và HCĐ Giải bơi lội Vô địch thế giới diễn ra tại Fukuoka (với thành tích 1 phút 44 giây 41, chỉ kém Kỷ lục châu Á 2% giây) - tất cả đều ở nội dung 200m.

Hwang thi đấu rất nổi bật ở các giải Vô địch thế giới gần đây

Hwang thi đấu rất nổi bật ở các giải Vô địch thế giới gần đây

Ở nội dung 100m tự do, Pan đang giữ kỷ lục châu Á là 47 giây 22, nhưng Hwang lại có thành tích nhanh nhất mùa này là 47 giây 78. Anh sẽ là đối thủ thách thức đáng ngại dành cho Pan và sự kình địch tranh đua của họ rất có lợi với khán giả, các CĐV.

Rikako Ikee (Nhật Bản, bơi lội)

Nữ kình ngư sinh năm 2000 (năm nay mới 23 tuổi) bắt đầu nổi lên từ Giải bơi lội Vô địch thế giới tại Windsor hồi năm 2016, sau khi giành 3 tấm HCĐ. Tuy vậy, cô thật sự tỏa sáng ở kỳ ASIAD tại quê nhà Tokyo hồi năm 2018, khi tấm HCV ở nội dung 100m bướm với thành tích 56 giây 08 (phá cả Kỷ lục quốc gia lẫn Kỷ lục Đại hội. Cô còn thắng thêm 2 HCB, 1 HCĐ.

Tuy vậy, căn bệnh bạch cầu mà cô bị chẩn đoán hồi năm 2019 đã cản bước phát triển của cô - dù vậy, cô đã mạnh mẽ quay trở lại, đủ điều kiện tham dự kỳ giải Olympic tại quê nhà hồi năm 2021, cô là thành viên của đội bơi tiếp sức hỗn hợp 4x100m.

Tiếp tục phải ngồi ngoài trong mùa giải 2022, Ikee lại tiếp tục quay trở lại trong mùa giải năm nay. Ở Giải Vô địch thế giới, cô lọt vào vòng bơi chung kết nội dung 50m bướm. Quay trở lại ASIAD lần đầu tiên sau 5 năm, định mệnh của Ikee sẽ là “tỏa sáng trở lại”??

Ikee sẽ tỏa sáng trở lại?

Ikee sẽ tỏa sáng trở lại?

Sun Yingsha (Trung Quốc, bóng bàn)

Trong sự nghiệp chơi bóng bàn chuyên nghiệp lừng lẫy của mình, tấm HCV đơn nữ ở hệ giải ASIAD là một trong số vài danh hiệu hiếm hoi mà Sun Ying Sha chưa từng giành được.

Tay vợt nữ quê ở Hà Bắc, sinh năm 2000 (năm nay mới 23 tuổi) đã từng giành HCV Olympic, HCV ở Giải Vô địch thế giới (mới giành HCV đơn nữ tại Durban hồi tháng 5), thậm chí thắng cả HCV ở Giải Vô địch châu Á.

Sự thật thì, cô từng thắng HCV ở ASIAD, và cả đấu trường World Cup, tuy nhiên, đó là ở các nội dung đánh đôi hoặc đồng đội. Thế nên, danh hiệu Vô địch đơn nữ tại ASIAD ở quê nhà là thứ mà Sun rất khát khao.

Sun rất khát khao tấm HCV đơn nữ ASIAD

Sun rất khát khao tấm HCV đơn nữ ASIAD

Do chỉ có 2 VĐV của mỗi quốc gia được đăng ký tham gia các nội dung đánh đơn, Sun được cho là chịu ít thách thức hơn trên con đường săn tìm tấm HCV trân quý. Đồng đội của cô, cô Wang Yidi là tay vợt còn lại thuộc tốp 5 thế giới nằm ở trong nhánh thăm đánh đơn.

Khi mà Trung Quốc thường xuyên chiếm ưu thế trong môn bóng bàn ở bất kỳ giải đấu cấp độ nào, liệu Sun có thể giành HCV đơn nữ và tô điểm thêm vẻ diễm lệ cho làng bóng bàn của nước chủ nhà?

Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan, cầu lông)

Kunlavut là tay vợt khá quen thuộc với khán giả mê cầu lông của Việt Nam. Tại kỳ giải SEA Games ở Việt Nam hồi 2 năm trước, anh đã giành “cú đúp HCV” trong các nội dung đồng đội nam và đơn nam; ở nội dung đơn nam, anh đã loại tay vợt kỳ cựu của Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh ở bán kết trước khi đánh bại Loh Kean Yew (Singapore) ở chung kết.

Kunlavut sẽ đến với kỳ ASIAD 19 tại Hàng Châu với phong độ cực cao. Chàng trai năm nay mới 22 tuổi quê ở Chonburi sở hữu sự bùng nổ “của một con quái thú” suốt 18 tháng vừa qua và vừa thăng hoa với ngôi vô địch Giải cầu lông Vô địch thế giới do BWF tổ chức, vừa diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) hồi cuối tháng 8.

Trước năm 2019, Kunlavut chỉ là “một tay vợt trẻ giàu triển vọng”, thường thi đấu ở hệ giải BWF Internainal Challenge hạng 2, và giành 3 ngôi vô địch trẻ liên tiếp từ 2017-2019. Nhưng khi bước lên World Tour, Kunlavut ý thức được sự phức tạp của cầu lông chuyên nghiệp, và tình trạng dịch bệnh cũng ít nhiều cản bước tiến của anh.

Nhưng anh đang ở đây, tràn đầy tự tin và đạt trạng thái đỉnh phong trong sự nghiệp. Sau khi lọt đến chung kết và chỉ giành HCB hồi năm ngoái, anh đã “đổi Bạc thành Vàng” trong năm nay, đánh bại Kodai Naraoka của Nhật Bản 19-21, 21-18 và 21-7. Chắc chắn là, anh sẽ “săn Vàng” ở Hàng Châu.

Kunlavut đang đạt trạng thái đỉnh phong

Kunlavut đang đạt trạng thái đỉnh phong

Zhang Boheng (Trung Quốc, thể dục nghệ thuật)

Thể dục nghệ thuật của Trung Quốc vốn đã tìm đủ suất tham dự Olympic Paris mùa Hè năm sau. Thế nên, họ sẽ dốc toàn lực ở ASIAD 19 để tranh các tấm HCV tại quê nhà, thay vì gửi các thành viên mạnh nhất của đội tuyển sang tham dự Giải Vô địch thế giới diễn ra cùng thời gian ở Bỉ.

Điều đó có nghĩa là, Nhà vô địch toàn năng thế giới hồi năm 2021, anh Zhang sẽ là ngôi sao thu hút sự chú ý lớn lao của dư luận và giới mộ điệu thể dụng nghệ thuật - thể dục dụng cụ tại Nhà thi đấu Trung tâm thể thao Hoàng Long.

Zhang (toàn năng) và Zou Jingyuan (Đương kim vô địch Olympic, của thế giới và cả ASIAD nội dung xà đơn) sẽ là những ứng viên nặng ký nhất cho các tấm HCV trước đám đông khán giả nhà rất là cuồng nhiệt, khi mà đối thủ châu Á truyền thống của họ - Nhật Bản, lại chọn lựa đưa đội hình số 1 sang Antwerp.

Zhang là tâm điểm của sự chú ý

Zhang là tâm điểm của sự chú ý

Tin cùng chuyên mục