Victor Osimhen gây sức ép lên Napoli?

Tiền đạo Victor Osimhen lấy cớ chấn thương trong đợt thi đấu quốc tế tháng 10 nên tiếp tục ở lại quê nhà Nigeria để dưỡng thương mà không chịu quay lại Napoli. Có thể đây là cách chân sút 24 tuổi gây áp lực lên đội bóng chủ quản sau những căng thẳng giữa hai bên.
Victor Osimhen lấy cớ chấn thương để ở lại Nigeria
Victor Osimhen lấy cớ chấn thương để ở lại Nigeria

Victor Osimhen dính chấn thương cơ đùi trong trận giao hữu giữa Nigeria với Saudi Arabia hôm 14-10. Thay vì quay trở về Napoli để dưỡng thương thì tiền đạo 24 tuổi quyết định ở lại quê nhà Nigeria từ đó tới nay. Phía Napoli vừa lên tiếng muốn Osimhen sớm trở lại Italia kiểm tra mức độ chấn thương để có phác đồ điều trị thích hợp. Mùa giải trước, Osimhen cũng gặp chấn thương tương tự vào ngày 7-9-2022 và tới ngày 12-10-2022 đã có thể trở lại thi đấu. Hiện tại, Napoli hy vọng Osimhen có thể kịp trở lại thi đấu vào ngày 25-11 khi gặp Atalanta bởi đây là một trong những trận đấu then chốt trong cuộc đua giành vị trí trong top đầu Serie A mùa này.

Ai cũng biết lý do Osimhen không trở lại Napoli ngay sau khi chấn thương vì muốn gây sức ép lên đội bóng chủ quản của mình. Giữa Napoli và Osimhen có nhiều bất hòa trong thời gian qua. Đầu tiên là vụ tài khoản Tiktok của Napoli đăng video clip kéo dài 13 giây ghi lại cảnh Osimhen phàn nàn với HLV Rudi Garcia lý do vì sao phải rút anh ra mà không để đá cặp tiền đạo với Simone với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Anh từng đòi kiện Napoli về hành động này.

Thứ hai là quá trình thương thảo gia hạn hợp đồng với ông chủ Aurelio De Laurentiis gặp trục trặc. Ông chủ lắm chiêu này không đồng ý tăng lương gấp đôi cho tiền đạo Nigeria (hiện tại là 7 triệu euro/năm) nhưng lại đòi đẩy mức phí phá vỡ hợp đồng lên tới hơn 200 triệu euro.

Ở Napoli đang xuất hiện thông tin về khả năng Osimhen sẽ rời đội trong tháng Giêng 2024. Al-Hilal (Saudi Arabia), Liverpool và Chelsea vẫn đang theo sát diễn biến thương thảo hợp đồng của tiền đạo 24 tuổi này. HLV Mauricio Pochettino thất vọng với hai tiền đạo tân binh là Christopher Nkunku và Nicolas Jackson nên rất muốn có Osimhen ngay trong mùa giải này để giải quyết khâu ghi bàn cho Chelsea.

Liverpool đang cần người chia sẻ công việc ghi bàn với Mohamed Salah. Theo tờ báo Pháp, L’Equipe, CLB Al-Hilal khi hỏi mua Osimhen với giá 150 triệu euro thì ông Laurentiis trả lời bằng thư điện tử rằng “Với mức tiền của bạn đề nghị thì chỉ mới mua được 1 chân của Osimhen thôi. Vào năm tới, tôi hy vọng bạn sẽ đặt lên bàn 500 triệu euro rồi chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện”. Như vậy, Osimhen rất khó ra đi vào lúc này, nhất là ông Laurentiis từng cảnh báo một cầu thủ nào bất mãn ở Napoli thì thường không tìm thấy lối rời sân Maradona.

Tin cùng chuyên mục