Tuyển xe đạp nữ Việt Nam đấu giải Thái Lan tích điểm cho Olympic

Chúng ta cử đội tuyển xe đạp nữ đường trường dự giải quốc tế Tour of Thailand tại Thái Lan để thi đấu nhằm tranh cơ hội về thứ hạng hướng tới tìm vé Olympic cho năm 2024.
Đội xe đạp đường trường nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại Thái Lan vào tuần tới. Ảnh: TRỌNG ĐẠT
Đội xe đạp đường trường nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại Thái Lan vào tuần tới. Ảnh: TRỌNG ĐẠT

“Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng để cử đội tuyển xe đạp nữ đường trường dự giải đấu ở Thái Lan. Đây là giải quan trọng để cua-rơ thi đấu chuẩn bị cho SEA Games 32 nhưng cũng là dịp tìm cơ hội tranh thứ hạng nhằm có mục tiêu hướng vào suất Olympic năm 2024”, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam đồng thời là phụ trách bộ môn xe đạp (Tổng cục TDTT) – ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết.

Đội xe đạp đường trường nữ Việt Nam dự giải tại Thái Lan từ ngày 8 tới 10-4 với đội hình gồm Nguyễn Thị Thu Mai, Bùi Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thi và Lâm Thị Kim Ngân. Cua-rơ Nguyễn Thị Thật có tham dự giải cùng đội tuyển dù đang trong thời gian khoác áo thi đấu ở nước ngoài.

Theo quy định về lộ trình, giải Tour of Thailand 2023 sẽ đấu ba chặng với các quãng đường dài 70km, 82,2km và 89km.

Việc tính cơ hội tranh suất dự Olympic là dựa trên xếp hạng của các đội đua. Theo chia sẻ, nếu chúng ta giành được điểm tích lũy qua các lượt đấu quốc tế để đứng trong nhóm 45 quốc gia tốt nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI thì việc được nhận suất Olympic hoàn toàn có khả năng. Đó là lý do vì sao, Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam đã tính phương án tìm giải phù hợp để cua-rơ nữ thi đấu tích điểm. Điểm thưởng cho các vị trí cá nhân ở giải Tour of Thailand 2023 được đánh giá rất cao. Sau giải này, xe đạp đường trường nữ Việt Nam sẽ dự SEA Games 32 tại Campuchia sau đó là giải vô địch châu Á 2023 trong tháng 6 cũng ở Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục