Trước trận Champions League tiếp Manchester United: Marseille mạnh - yếu chỗ nào?

Trước trận Champions League tiếp Manchester United: Marseille mạnh - yếu chỗ nào?

Báo chí Pháp, đặc biệt là tờ báo địa phương La Provence, không khỏi lo lắng về những điểm yếu hiện nay của Marseille trước trận tiếp Manchester United trên sân Velodrome. Song, HLV Didier Deschamps và cả giới chuyên môn ở Pháp tin rằng đội bóng của họ có cách giành kết quả lạc quan.

Lỗ hổng Gignac

Marseille chơi thiếu ổn định và ghi bàn không còn hiệu quả trong suốt giai đoạn lượt đi. Điều này được giải thích rằng 2 “tân binh” Andre-Pierre Gignac và Loic Remy chưa thể thích ứng với môi trường mới sau cuộc chuyển nhượng từ Toulouse và Nice trong mùa hè. sang giai đoạn lượt về, Gignac bắt đầu ghi bàn rất ấn tượng và làm thay đổi hoàn toàn lối chơi tấn công của đội bóng. Anh ghi 5 bàn trong 5 trận ở các đấu trường khác nhau, giúp Marseille đoạt 10 điểm trong 12 điểm có thể đoạt được ở Ligue 1 và chiếc vé dự trận chung kết Cúp Liên đoàn. Có thể nói, với khả năng ghi bàn hiệu quả đó, Gignac thực sự đảm nhận được vai trò của Mamadou Niang của mùa giải qua.

Tờ L’Equipe chạy hàng tít “Marseille trả giá đắt” sau trận thắng St.Etienne 2-1 cuối tuần qua.

Tờ L’Equipe chạy hàng tít “Marseille trả giá đắt” sau trận thắng St.Etienne 2-1 cuối tuần qua.

Chẳng may, Gignac dính chấn thương trong trận thắng St.Etienne 2-1 cuối tuần qua và nghỉ thi đấu khoảng 15 ngày. Đó là sự tổn thất quá lớn cho hàng công Marseille ngay trước trận tiếp Manchester United. Ông Jean-Michel Larque (cựu Tổng biên tập tạp chí Onze Mondial và hiện là cố vấn thể thao của đài phát thanh RMC) phân tích: “Khi gặp Manchester United, bạn cần phải có mọi quân bài ở phong độ tốt nhất. Thế nên, Marseille chịu tổn thất rất lớn khi Gignac tuyên bố vắng mặt, Brandao và Remy không tạo được niềm tin, cũng như Valbuena chưa biết có kịp hồi phục chấn thương hay không…”

Cựu danh thủ Manu Amoros thì nói trên chương trình ForOM của kênh truyền hình OMTv: “Gignac đang ghi bàn rất nhiều. Cậu ấy rất hữu ích và quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Deschamps. Đó là cầu thủ chủ chốt hiện nay của Marseille. Do đó, chấn thương của cậu ấy là tổn thất rất lớn cho Marseille, nhất là khi họ chơi trận đấu lớn ngày thứ Tư. Đội hình chiến thuật sẽ có nhiều thay đổi. Liệu Didier Deschamps có tin dùng Andre Ayew với một lối chơi khác?”

Nguy cơ từ tình huống cố định

Từ nhiều năm qua, các tình huống cố định là yếu tố giúp Marseille vươn đến tầm cao mới. Thế nhưng, ở mùa giải năm nay, nó trở thành điểm yếu của họ. Đối với các bàn thua từ tình huống này, chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên Chelsea ghi bàn mở tỷ số vào lưới Marseille từ quả đá phạt góc trước khi ấn định chiến thắng 2-0 từ chấm phạt đền trong trận vòng bảng ngày 28-9 trên sân Stamford Bridge?

Ngoài ra, việc ghi bàn từ tình huống cố định của Marseille cũng giảm sút đáng kể. Nếu thấy rằng họ ghi được 6 bàn từ chấm phạt đền mùa giải 2009-2010, thì năm nay họ mới ghi được 1 bàn. Còn đối với việc ghi bàn từ các pha đá phạt trực tiếp, hiệu suất cũng rất thấp, khó mà so sánh với các bàn thắng năm 2009 của Abriel trong trận gặp Zurich và năm 2010 của Cheyrou trong trận gặp Arles-Avignon, cũng như bàn thắng của Gariel Heinze trong trận gặp Rennes ngày 5-5 (đêm đăng quang chức VĐ Ligue 1 của Marseille)… Với các tình huống đá phạt gọc và đá phạt gián tiếp, Marseille chỉ ghi được 5 bàn ở mùa giải năm nay, trong khi năm ngoái họ ghi được 24 bàn.

Marseille sẽ làm gì?

HLV Didier Deschamps đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố hiệu quả trong khâu phòng thủ lẫn tấn công. Ông nói: “Manchester United bất bại ở vòng bảng. Họ có một tài năng lớn trên hàng công nhưng đồng thời phòng thủ rất tốt. Tôi cho rằng trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng. Tôi biết chúng tôi chơi trận lượt đi trên sân nhà và biết tầm quan trọng của các bàn thắng sân khách. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn, nhưng cũng biết rằng điều quan trọng là không để thủng lưới trên sân Velodrome”. Ông Jean-Michel Larque tán thành nói: “Tôi cho rằng mục tiêu ưu tiên chính là không để thủng lưới”. Không dừng lại ở đó, ông còn cố vấn thêm: “Marseille cần chơi kiên nhẫn. Sau đó, với một tình huống cố định hoặc một pha tấn công nào đó, mọi thứ có thể xảy ra. Vả lại, hòa 0-0 trên sân nhà không phải là kết quả tồi”.

Cựu hậu vệ Boli, người từng đoạt Champions League năm 1993 với Marseille, còn cho rằng đội bóng của đồng đội cũ Didier Deschamps có cách đánh bại Manchester United. Ông nói: “Gặp Manchester, cần phải chơi điên cuồng. Đó là trận cúp châu Âu, do đó cần phải chơi thật tốt. Tôi cảm thấy rằng Marseille có khả năng lập chiến công vào ngày thứ Tư. Lâu nay, Didier Deschamps cố gắng giúp các cầu thủ trở thành những chiến binh thực thụ…”.

NGUYỄN THU tổng hợp

Tin cùng chuyên mục