Tối nay, Gala trao Giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Như một món quà xuân

VTV6 trực tiếp lúc 20 giờ

Tối nay 16-2, Nhà hát TPHCM sẽ chờ đón bước chân của các người hùng futsal, bóng đá nữ, bóng đá nam đến để được nghe xướng tên, được nghe tôn vinh trên sân khấu Quả bóng vàng Việt Nam 2021 vì đã cùng tạo ra bản hùng ca đáng nhớ và kiêu hãnh trong một năm 2021 thật đặc biệt cho bóng đá nước nhà.
Các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam vui mừng sau khi đoạt vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023
Các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam vui mừng sau khi đoạt vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023

Để tôn vinh những người hùng ấy, suốt nhiều tháng qua, Báo SGGP đã cùng với các đơn vị liên quan, như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Công ty Mỹ Thanh… dày công chuẩn bị một kịch bản đầy màu sắc, bao gồm cả những câu chuyện nhân văn về hành trình cảm xúc của bóng đá Việt Nam, xem đấy như một món quà xuân để tri ân các HLV, cầu thủ bóng đá Việt.

Tối nay, Gala trao Giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Như một món quà xuân ảnh 1 Tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh

Nói như một thành viên trong ban tổ chức, sự căng thẳng và mệt mỏi sau nhiều giờ lao động sẽ tan biến nhanh thôi, hay nói cách khác là “sẽ được trả công” bằng những “thước phim” thật đẹp khi tất cả cùng chứng kiến các ngôi sao bước lên để nhận về mình những danh hiệu cao quý, cũng là thời khắc tôn vinh công sức đóng góp không biết mệt mỏi của họ cho bóng đá nước nhà.

Năm 2021 được xem là “vô cùng đặc biệt” đối với bóng đá Việt Nam, khi mà sự khó khăn bởi dịch Covid-19 đã làm trì hoãn nhiều sự kiện trong nước lẫn quốc tế, nhưng may mắn là kịp có được đoạn kết hoàn hảo. Đấy là chiến tích tham dự Vòng chung kết futsal World Cup của đội tuyển futsal; đội tuyển U22 Việt Nam giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022; đội tuyển bóng đá nam dù không thành công ở AFF Cup nhưng cũng đã gây tiếng vang khi lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Cuối cùng là đội tuyển nữ đã vượt qua vòng loại để tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2022, từ đó đã tạo tiền đề cho chiến tích giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Tuyển thủ Nguyễn Quang Hải

Nhiều tín hiệu khởi sắc đã đến với bóng đá Việt Nam, nên đó cũng là lý do để giúp đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, giới chuyên môn, giới truyền thông và đặc biệt là sự đồng hành của các nhà tài trợ. Dịch Covid-19 có thể gây khó khăn rất nhiều cho các doanh nghiệp, nhưng tất cả vẫn hào hứng đồng hành với ban tổ chức để tiếp tục tạo nên “mùa Vàng 2021” đầy ý nghĩa.

Bên cạnh những hạng mục gồm Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc, Quả bóng Đồng dành cho các cầu thủ nam, nữ và futsal, năm nay ban tổ chức cũng có những phần quà đột xuất để tôn vinh các HLV Mai Đức Chung, Park Hang-seo và Phạm Minh Giang, những nhà cầm quân đã tận hiến và mang về thành công cho bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Đức. Ảnh: P.NGUYỄN

Vào đúng ngày tôn vinh các cá nhân xuất sắc của bóng đá Việt Nam, thầy trò đội tuyển futsal Việt Nam đón nhận thêm niềm vinh dự nữa, khi được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Bằng khen. Sự kiện đáng nhớ này sẽ được tổ chức vào chiều 16-2 tại khách sạn REX, trước khi thầy trò HLV Phạm Minh Giang cùng sánh bước đến Nhà hát Thành phố để cùng tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Niềm vui của các tuyển thủ futsal Việt Nam tại vòng chung kết World Cup 2021

Cũng phải nói thêm rằng, mới đây thôi, Báo SGGP đã phản ánh “thay lời muốn nói” cho thầy trò đội tuyển futsal, khi cảm nhận và chứng kiến họ thực sự chạnh lòng trước cảnh các đồng nghiệp nữ và đồng nghiệp nam được đón tiếp nồng nhiệt, được tưởng thưởng lớn vì đã có màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại World Cup, trong khi futsal Việt Nam đã thực sự nỗ lực để tạo nên một hành trình giàu cảm xúc tại Vòng chung kết futsal World Cup 2021 nhưng chưa được ghi nhận đúng mức và công bằng. 

Giờ đây, dù hơi muộn, nhưng món quà Xuân là Bằng khen của Thủ tướng cũng đủ giúp thầy trò HLV Phạm Minh Giang hứng khởi trước thềm vào mùa bóng mới 2022.

Quang Hải không thể hội ngộ

Kết quả xét nghiệm PCR mới nhất vẫn là dương tính với virus SAR-CoV-2, nên tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội không thể xuất hiện tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Đấy là điều đáng tiếc, bởi lẽ Quả bóng vàng Việt Nam 2018 được giới chuyên gia, báo chí và chính các đồng nghiệp nhận định sẽ cùng với các ngôi sao Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải chạy đua quyết liệt đến danh hiệu Quả bóng vàng nam.

Trước đó, khi Quang Hải mới mắc Covid-19 trong dịp hội quân cùng CLB Hà Nội chuẩn bị cho mùa giải V-League 2022, những nhà tổ chức vẫn tự tin vì thời gian cầu thủ này hồi phục là vẫn còn. Tuy nhiên, đến sát ngày diễn ra gala trao giải, kết quả xét nghiệm PCR đã ngăn Quang Hải hội ngộ cùng các đồng nghiệp và người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở thảm đỏ Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Thanh Nhã và Hải Yến có mặt sớm nhất

Chiều 15-2, hai nữ tuyển thủ duyên dáng Nguyễn Thị Thanh Nhã và Phạm Hải Yến (ảnh) đã có mặt tại TPHCM (lưu trú ở khách sạn REX) để chuẩn bị tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021 vào tối 16-2 tại Nhà hát Thành phố.

Tối nay, Gala trao Giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Như một món quà xuân ảnh 5

Ban tổ chức đã bố trí xe ra sân bay Tân Sơn Nhất đón 2 cô gái vàng vừa cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chinh phục tấm vé dự World Cup nữ 2023. Cả hai chắc chắn sẽ cùng các đồng nghiệp nữ khác như Huỳnh Như, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Kim Thanh… trở thành điểm nhấn đáng nhớ ở đêm gala trao giải tối nay.

KHÁNH VÂN - PHÚC NGUYỄN - Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tốp 5 Quả bóng vàng nam

Nguyễn Tiến Linh; Nguyễn Quang Hải; Quế Ngọc Hải; Nguyễn Tuấn Anh;  Nguyễn Hoàng Đức.

Tốp 5 Quả bóng vàng nữ

Nguyễn Thị Bích Thùy; Huỳnh Như; Phạm Hải Yến; Trần Thị Kim Thanh; Chương Thị Kiều.

Tốp 5 Quả bóng vàng futsal

Hồ Văn Ý; Nguyễn Minh Trí; Châu Đoàn Phát; Khổng Đình Hùng; Nguyễn Văn Hiếu.

Tin cùng chuyên mục