Sức mạnh tinh thần của Napoli

Lực lượng không có chiều sâu và thêm chấn thương liên tục nhưng Napoli vẫn chơi hay. Đó là lý do người hâm mộ tin rằng đội bóng thân yêu của họ sẽ vượt qua khó khăn của tháng Giêng 2022 khi mất 4 trụ cột vì VCK Giải vô địch châu Phi (AFCON).
Koulibaly kèm chặt Dybala của Juventus
Koulibaly kèm chặt Dybala của Juventus

Napoli có lực lượng bị đánh giá là mỏng nhất trong top 6 Serie A nhưng hiện tại đang đứng thứ ba và thua đội đầu bảng Inter Milan 7 điểm sau 19 vòng đấu. HLV Luciano Spalletti của Napoli thừa nhận có quá nhiều thứ để lo nghĩ trong giai đoạn Serie A đang nghỉ đông. Lý do là lực lượng của ông tiếp tục bị bào mòn khi giải VĐQG Italy quay trở lại vào đầu năm tới.Ngoài những chấn thương như đội trưởng Lorenzo Insigne từ giữa tháng 12 tới nay thì ông Spalletti dự kiến sẽ mất thêm 4 cầu thủ nữa vì AFCON. Điều lạ là các VCK tầm châu lục thường diễn ra vào mùa hè thì AFCON tổ chức vào giữa mùa giải khiến nhiều CLB gặp khó khăn về lực lượng. 

Bốn cầu thủ không thể thi đấu 5 trận trong tháng Giêng cho Napoli vì AFCON là Kalidou Koulibaly, André-Frank Zambo Anguissa, Adam Ounas và Victor Osimhen. Những trận đấu mà Napoli sẽ phải thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng là Juventus, Sampdoria, Bologna, Fiorentina và Salernitana. Ngay cả cầu thủ đang phải điều trị chấn thương gò má rất nặng là Osimhen buộc phải nghỉ từ giữa tháng 11 tới nay vẫn được Nigeria triệu tập vào đội hình dự AFCON. Ngoài chân sút chủ lực Osimhen phải vắng mặt thì hai trở ngại lớn khác là Koulibaly ở hàng thủ và Anguissa ở tuyến giữa.

Mặc dù HLV Spalletti vẫn cùng Napoli giành nhiều chiến thắng trong những trận đấu thiếu vắng cùng lúc những trụ cột này vì chấn thương, điển hình là thắng AC Milan trên sân khách nhưng rõ ràng buộc phải xoay trở lực lượng trong một quãng thời gian dài là không dễ dàng chút nào.

Cựu HLV AS Roma bảo rằng may mắn cho ông là bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng thì các cầu thủ của ông có tinh thần thi đấu rất kiên cường. Những cầu thủ khi được tung ra sân đều “cháy” hết mình đã phần nào giúp ông Spalletti tin tưởng vào tháng đầu tiên năm mới sẽ diễn ra suôn sẻ trong hoàn cảnh thiếu hụt cầu thủ quá nhiều.

Napoli vẫn hy vọng Osimhen được Nigeria rút lệnh triệu tập vì chấn thương chưa bình phục và đội trưởng Insigne sẽ kịp trở lại cho trận đấu căng thẳng với Juventus vào ngày 6-1 tới. Nếu Napoli vượt qua được ải tháng Giêng suôn sẻ thì ông Spalletti kỳ vọng vào cuộc đua Scudetto lần đầu tiên cho đội bóng này kể từ năm 1990 tới nay là khả thi.

Tin cùng chuyên mục