Sự thăng hoa của Juventus: Con người hay chiến thuật?

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A sau 11 vòng đấu của Juventus khiến giới bình luận bất ngờ. Có hai thứ để lý giải sự bất ngờ này. Thứ nhất là quyết định thay đổi chiến thuật của HLV Max Allegri. Thứ hai là sự thăng hoa của những cầu thủ bình thường ở mùa giải trước.
Gatti bất ngờ tỏa sáng mùa này
Gatti bất ngờ tỏa sáng mùa này

Người hâm mộ Juventus nhiều lần la ó HLV Max Allegri hồi mùa giải vừa qua và đòi ông từ chức. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz vẫn bảo vệ HLV 56 tuổi này cho mùa giải 2023-2024 mà Juventus không thi đấu ở cúp châu Âu (chủ động xin rút lui vì muốn tránh trừng phạt của UEFA). Dù chỉ tập trung vào Serie A nhưng HLV Allegri vẫn luôn miệng bảo rằng Juventus không phải là ứng cử viên Scudetto mà mục tiêu chỉ là top 4.

Hồi mùa hè vừa qua, Juventus đưa cả Dusan Vlahovic lẫn Federico Chiesa vào danh sách chuyển nhượng nhưng không tìm được đối tác. Ông Allegri có sự điều chỉnh chiến thuật bất ngờ cho cả hai cầu thủ này khi nhận ra Vlahovic chơi không tốt ở vị trí trung phong và Chiesa lạc lõng khi dạt ra cánh. Ông quyết định để Vlahovic và Chiesa đá cặp tiền đạo, nghĩa là Vlahovic không phải cô đơn giữa hàng thủ đối phương và Chiesa có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Chiesa mùa trước đá 21 trận Serie A chỉ có 2 bàn thắng, mùa này mới đá 10 trận đã có 4 bàn. Vlahovic mùa trước đá 27 trận có 10 bàn thắng, mùa này đá 9 trận đã có 4 bàn.

Juventus đang ở vị trí thứ 2 Serie A sau 11 vòng đấu. Cựu danh thủ Juventus, Fabrizio Ravanelli nhận xét rằng Juventus chơi không hay, thiếu hấp dẫn nhưng là lối chơi mang lại chiến thắng.

Điểm nhấn của Juventus từ đầu mùa giải tới nay là hàng thủ khi cùng với Inter Milan có tuyến phòng ngự mạnh nhất Serie A (6 bàn thua). Ba cầu thủ tạo nên hàng thủ vững chắc cho Juventus là Bremer, Gatti và McKennie.

Trung vệ Bremer tỏ ra hụt hơi ở cuối mùa giải trước nhưng bây giờ chơi quá ấn tượng ở vị trí trung vệ và được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A 2023-2024.

Người đá cặp với Bremer ở hàng thủ là Gatti được cho là đam mê tham gia tấn công nhưng tốc độ rất tốt của cầu thủ 24 tuổi này giúp anh thường lui về kịp thời để phòng ngự. Gatti chịu khó đeo bám, chịu khó va chạm nên lấy được niềm tin của HLV Allegri trong lúc Danilo và Sandro chấn thương. Gatti từng bị ông Allegri phàn nàn là ngớ ngẩn trong những pha phòng ngự ở mùa giải trước.

Một cầu thủ từng bị ông Allegri đưa vào danh sách chuyển nhượng và đem cho Leeds United mượn mùa giải trước là McKennie đang là trụ cột ở khâu phòng ngự. Tiền vệ người Mỹ đá chính 9/11 trận từ đầu mùa tới nay và gần như bóp chết những cơ hội lên bóng của đối phương bên hành lang phải. Điều đáng nói hơn là McKennie có thể chơi tốt ở cả hai cánh nên giúp cho HLV Allegri thuận lợi hơn trong việc xếp nhân sự ra sân. Ông Allegri thừa nhận chính hàng thủ đã giúp Juventus chơi tương đối ổn từ đầu mùa giải tới nay.

Tin cùng chuyên mục