Spalletti chuẩn bị gì khi Italia gặp Malta và Anh

Trong lần tập trung thứ hai, HLV Luciano Spalletti thể hiện rõ dấu ấn chiến thuật của mình ở đội tuyển Italia với ba điều được giới bình luận nhận ra ngay buổi tập đầu tiên chuẩn bị gặp Malta và Anh ở vòng loại Euro 2024.
HLV Luciano Spalletti tỏ ra thoải mái trong buổi họp báo
HLV Luciano Spalletti tỏ ra thoải mái trong buổi họp báo

Trước khi bước ra sân tập cùng với các cầu thủ, ông Luciano Spalletti đã có buổi họp báo khá thoải mái. Nhà cầm quân 64 tuổi khẳng định sẽ theo đuổi lối chơi tấn công từ hàng phòng ngự. Chính vì thế, giới bình luận nhanh chóng nhận diện những chuyển đổi sau buổi tập đầu tiên.

Thứ nhất là cách bố trí người để vận hành bóng tấn công từ tuyến phòng ngự, nhất là thủ môn. Trong cả hai đội hình tập luyện, ông Spalletti đều xếp theo sơ đồ 4-3-3 mà ông rất ưa thích từ hồi cầm quân Napoli. Không có đội trưởng Ciro Immobile nên Raspadori và Scamacca giữ vai trò trung phong ở hai đội hình khác nhau. Trong các buổi tập, ông chỉ dẫn các cầu thủ những động tác chơi bóng khác nhau liên quan tới thủ môn. Ba thủ môn đã được sử dụng trong buổi tập đầu tiên để hoàn thiện kỹ năng phát động tấn công. Chỉ có hai cầu thủ phải ngồi ngoài suốt cả buổi tập là Chiesa và Di Lorenzo do chấn thương chưa bình phục.

Thứ hai là khâu tấn công khá đa dạng. Ông hướng dẫn kỹ năng kiểm soát bóng từ những tình huống phát bóng và ném biên. Một trong những tình huống kiểm soát bóng như vậy, Scamacca ghi một bàn thắng rất đẹp với cú giật gót. Ông yêu cầu các cầu thủ di chuyển nhanh, giữ cự ly đội hình và kết nối với hậu vệ cánh, tiền vệ tấn công và nhất là tiền vệ trung tâm.

Ở trận thắng Ukraine 2-1 hồi tháng trước mà Frattesi lập cú đúp tại sân San Siro, các tiền vệ trung tâm đã thể hiện được vai trò quan trọng dưới thời của ông Spalletti. Dấu ấn đó càng rõ hơn ở buổi tập lần này. Những tiền vệ trung tâm như Bonaventura, Barella, Frattesi và Tonali liên tục tham gia tấn công, xâm nhập vòng cấm để dứt điểm hay thực hiện đường chuyền quyết định.

Buổi tập của Italia chuẩn bị cho EURO 2024

Buổi tập của Italia chuẩn bị cho EURO 2024

Điểm nhấn cuối cùng là hàng thủ. Nếu như ông Spalletti khản giọng với hai phần tập tấn công thì các trợ lý của ông phụ trách khâu phòng ngự. Bài tập chủ yếu là đá phạt trực tiếp, phạt góc, nhất là đá phạt ở vị trí chính diện khung thành. Dimarco và Barella chia nhau thực hiện các quả đá phạt từ rìa vòng cấm. Barella cũng là người được xếp tham gia phòng ngự ở những tình huống đá phạt của đối phương. Ban huấn luyện khá hài lòng với Barella và Moise Kean trong những pha tham gia phòng ngự mà đối phương thực hiện đá phạt hàng rào.

Nhìn chung, tâm lý toàn đội rất tốt. Italia sẽ đóng cửa buổi tập ngày hôm nay nhưng sẽ mở cửa 15 phút đầu tiên cho hai buổi tập tiếp theo. Đích nhắm là trận thắng Anh trên sân khách để rút ngắn cách biệt với chính đối thủ này. Hiện tại, Italia đang thua Anh 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Tin cùng chuyên mục