Siêu Cúp Italia: Đại chiến thành Milan trên đất Saudi Arabia

Hai đội bóng thành Milan của Italia sang Saudi Arabia chơi trận Siêu cúp quốc gia vì mục đích quảng cáo nhưng đây cũng là trận đấu giúp hai đội tìm kiếm một hệ thống chiến thuật mới cho phần còn lại của mùa giải.
AC Milan và Inter Milan (trái) tranh tài trên sân Saudi Arabia
AC Milan và Inter Milan (trái) tranh tài trên sân Saudi Arabia

AC Milan và Inter Milan đều đang bị Napoli bỏ xa 9 và 10 điểm ở Serie A chỉ sau 18 vòng đấu. Hai đội đều nhận ra trận đấu Siêu cúp quốc gia ở Saudi Arabia là cơ hội để đi tìm chiến thuật mới, nhân sự mới cho giai đoạn hai của mùa giải.

Ví như, HLV Inter Milan Simone Inzaghi khó lòng chờ đợi và Romelu Lukaku vì cầu thủ Bỉ liên tục dính chấn thương nên sẽ trông chờ một giải pháp ở Saudi Arabia. Hay ông Stefano Pioli của AC Milan nhân cơ hội này sẽ tìm cách trám vào vị trí trung vệ của Pierre Kalulu mắc nhiều sai lầm trong những trận gần đây.

Dương kim vô địch Cúp Italia, Inter Milan bước ra sân tập ngày hôm qua mà Lukaku không thể tập chung vì chấn thương chưa bình phục. Cầu thủ 29 tuổi này chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị ở trận siêu cúp. Ông Inzaghi sẽ không có Marcelo Brozovic vì chấn thương. Sự thiếu vắng nhân sự trên hàng công buộc cựu HLV Lazio xếp Edin Dzeko và Lautaro Martinez chơi cặp tiền đạo với sự hỗ trợ của Hakan Calhanoglu và Nicolo Barella ở tuyến giữa.

Trong khi đó, ông Pioli dự kiến có những điều chỉnh nhân sự cho nhà vô địch Italia nhằm tìm lại mạch thắng cho đội bóng áo sọc đỏ đen. Trong 4 trận đầu năm 2023, AC Milan chỉ mới thắng có 1 lần. Chắc chắn, vị trí trung vệ của Kalulu sẽ được thay bằng đội trưởng Simon Kjaer vừa trở lại sau chấn thương, do Kaluku liên tiếp mắc lỗi ở những trận gần đây. Sự điều chỉnh thứ hai là Sandro Tonali sẽ chơi cơ động hơn để cho Bennacer tranh chấp với người cũ Calhanoglu (Inter) ở giữa sân. Trên hàng công AC Milan sẽ có hai tiền đạo Olivier Giroud và Rafael Leao đang chơi khá ổn và săn bàn hiệu quả.

Chủ nhà Saudi Arabia dự định đầu tư mạnh để cải tổ cách tổ chức Siêu cúp Italia giống với Siêu cúp Tây Ban Nha. Hai tờ báo là Il Sole 24 Ore và La Gazzetta dello Sport cùng đưa tin Saudi Arabia sẽ đầu tư 150 triệu euro để đăng cai sự kiện này trong vòng 4 năm tới nhưng theo chiều hướng mở rộng. Ý tưởng của nhà tổ chức Saudi Arabia là mở rộng thêm hai đội nữa như Tây Ban Nha; đó là đội thua ở trận chung kết Cúp quốc gia và đội á quân Serie A để có 3 trận đấu ở Saudi Arabia. Rất có thể ý tưởng này sẽ thành hiện thực ở mùa giải kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục