Serie A: Icardi từ chối 110 triệu của Real Madrid, vì anh đáng giá… 200 triệu EUR

Inter Milan đang lo sốt vó khi hay tin Real Madrid muốn chiêu dụ Mauro Icardi bằng cách bỏ ra 110 triệu EUR để giải thoát hợp đồng. Ban lãnh đạo Inter tin rằng Icardi sẽ không ra đi vì anh quá yêu mến màu áo Nerazzurri, song giới thạo tin quả quyết tình yêu đó sẽ tan biến nếu Real đặt núi tiền trước mặt cô vợ Wanda Icardi.
Mauro Icardi tuyên bố sẽ không nhận cuộc gọi từ Real Madrid. Ảnh: Getty Images.
Mauro Icardi tuyên bố sẽ không nhận cuộc gọi từ Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Inter đang sống trong nhịp thở của tiền đạo người Argentina khi Mauro Icardi ghi 15 bàn trong 14 trận Serie A mùa này. Nhưng tháng ngày hạnh phúc của Inter có thể sớm chấm dứt khi Real Madrid phát hiện điều khoản thanh lý hợp đồng của Icardi là 110 triệu EUR, đó là cái giá mà Kền kền trắng có thể vươn tới, theo tiết lộ của tờ Marca.

Giải pháp cấp kỳ trong hoàn cảnh này là triển hạn, nâng lương và điều chỉnh con số 110 triệu lên cao gấp bội để bảo vệ ngôi sao của mình. Ban giám đốc Inter mới đây cho hay họ hy vọng cầu thủ 24 tuổi sẽ triển hạn và mức lương sẽ nâng từ 5 lên 7 triệu EUR/năm.

Icardi cũng đáp lại tấm thịnh tình đó khi tuyên bố: “Tôi sẽ không trả lời cuộc gọi từ Real Madrid”.

Được lời như cởi tấm lòng, các quan chức Inter thực sự mát dạ khi nghe Icardi nói thế. Nhưng hôm nay, họ bắt đầu lên ruột khi nghe người đại diện của Icardi, cũng là cô vợ đáo để Wanda tuyên bố: “Mauro sẽ từ chối nhận cuộc gọi từ Real Madrid dù lời đề nghị đến 110 triệu EUR, bởi vì... anh ấy đáng giá tới 200 triệu EUR”.

Serie A: Icardi từ chối 110 triệu của Real Madrid, vì anh đáng giá… 200 triệu EUR ảnh 1 Mauro Icardi và cô vợ Wanda. Ảnh: EFA
 Inter biết nhiều CLB theo đuổi Mauro!

Wanda Icardi đã mượn tờ Corriere dello Sport làm diễn đàn để nắn gân Inter. Người đại diện 34 tuổi này nói: “Mauro là một cầu thủ quan trọng, và nhiều CLB hàng đầu đã dõi theo anh ấy một thời gian dài. Một tiền đạo như thế, một số 9 tốt nhất thế giới, tất được nhiều CLB lớn quan tâm và đang cân nhắc xem anh ấy có giá trị gì. Nhưng họ phải làm hài lòng anh và Inter”.

Madrid dù thèm muốn Icardi cũng không thể gọi điện cho cầu thủ, nhưng họ có thể nhờ trung gian kết nối với Wanda. "Tôi không muốn tiết lộ là ai đang gọi tôi, tôi chỉ muốn nói là lúc này Mauro đang nghĩ đến Inter và rất hạnh phúc khi được ở đây”.

Rồi cô nhắc nhở các quan chức CLB: “Các giám đốc Inter biết Mauro đã từ chối các CLB mà những cầu thủ khác không thể chối từ, bởi vì anh ấy có sắc áo Nerazzurri trong tim. Không thể phủ nhận là có rất nhiều CLB quan tâm đến Mauro, nhiều hơn những gì bạn nghe được…”

Rồi cô bắt đầu giọng điệu đe dọa: “Ai biết được tương lai sẽ ra sao, bởi bạn không thể biết chuyện gì sẽ xảy đến trong bóng đá. Tiếng nói cuối cùng thuộc về Inter và có những lời đề nghị không thể chối từ”.

“Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng nếu CLB muốn thay đổi chi tiết nào đó trong hợp đồng thì họ cứ nâng lương thôi!”. Có lẽ mức lương 7 triệu EUR là không đủ để Wanda hài lòng mà điều cốt lõi là điều chỉnh giá thanh lý hợp đồng lên con số 200 triệu EUR. “Tôi yêu cầu điều khoản giải thoát hợp đồng bởi vì tôi nghĩ nó là đúng để dán nhãn chất lượng một cầu thủ và trình độ của Mauro nằm trong tốp hàng đầu thế giới. Điều khoản thanh lý chẳng làm ai sợ cả, thậm chí nếu CLB nào đó đáp ứng điều khoản thì mọi thứ vẫn tùy thuộc cầu thủ muốn đi hay không”.

Tin cùng chuyên mục