Sahako mất lợi thế sân nhà ở lượt đi Giải futsal VĐQG 2023

Theo lịch thi đấu, đương kim vô địch Sahako có 5 trận chơi trên sân nhà ở lượt đi Giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) 2023. Tuy nhiên, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11, TPHCM) chỉ có thể tổ chức được 2 trận cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh.
Sahako mất 3 trận được chơi trên sân nhà Lãnh Binh Thăng ở lượt đi Giải futsal VĐQG 2023
Sahako mất 3 trận được chơi trên sân nhà Lãnh Binh Thăng ở lượt đi Giải futsal VĐQG 2023

Bắt đầu từ mùa giải 2023, Giải futsal VĐQG được tổ chức theo hình thức sân nhà - sân khách, thay vì thi đấu ở 1-2 địa điểm tập trung như các năm trước. Sahako đã thuê Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng để tổ chức 7 trận đấu trên sân nhà của họ ở mùa giải năm nay. Riêng lượt đi, Khổng Đình Hùng cùng đồng đội có 5 trận được chơi ở “sân khấu” với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi này. Nhưng đáng tiếc, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng vì những lý do khách quan sẽ không tổ chức 3/5 trận sân nhà của Sahako ở giai đoạn này.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), 3 trận đấu này sẽ được “Quạ ba chân” (biệt danh của Sahako) dời đến Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8) để tổ chức. Gồm trận ra quân gặp Cao Bằng vào 15g ngày 20-3, bên cạnh 2 trận đấu khác tiếp đón Thái Sơn Bắc (vòng 6, ngày 13-4) và Hà Nội FC (vòng 7, ngày 17-4).

Giai đoạn lượt đi của Sahako chỉ được chơi 2 trận sân nhà ở Lãnh Binh Thăng. Gồm trận “Siêu kinh điển” với Thái Sơn Nam diễn ra ở vòng 2 vào lúc 17g ngày 23-3, và gặp Tân Hiệp Hưng (vòng 3, ngày 27-3). Một số thành viên của Sahako sau khi đón nhận thông tin mất đi 3 trận được chơi trên sân nhà Lãnh Binh Thăng đã vô cùng hụt hẫng.

Đâu chỉ Sahako, Tân Hiệp Hưng cũng chọn Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng làm sân nhà ở mùa giải 2023 và bị mất đi lợi thế sân nhà ở lượt đi. Cụ thể, HLV Trương Quốc Tuấn cùng học trò có 2 trận sân nhà gặp Hà Nội (vòng 4, ngày 1-4) và Thái Sơn Bắc (vòng 5, ngày 7-4), nhưng đều diễn ra ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam.

Tân Hiệp Hưng cũng mất 2 trận ở lượt đi chơi trên Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

Tân Hiệp Hưng cũng mất 2 trận ở lượt đi chơi trên Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

Như vậy, Nhà thi đấu Thái Sơn Nam sẽ vận hành hết công suất để phục vụ 12 trận đấu trên sân nhà ở lượt đi của Thái Sơn Nam, Cao Bằng, bên cạnh 2 “đội khách” Sahako và Tân Hiệp Hưng.

Giải futsal VĐQG 2023 khởi tranh từ ngày 19-3 đến 4-8. Trong đó, giai đoạn lượt đi diễn ra từ ngày 19-3 đến 18-4. Tám CLB tham dự, gồm Sahako (đương kim vô địch), Thái Sơn Nam (á quân), Thái Sơn Bắc, Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng cùng 2 tân binh Sông Hàn và Hà Nội FC sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng chung cuộc.

Ngoài hai Nhà thi đấu Thái Sơn Nam và Lãnh Binh Thăng ở TPHCM, Cung Thể thao Điền kinh trong nhà Hà Nội là địa điểm tổ chức các trận đấu sân nhà của Thái Sơn Bắc và Hà Nội FC. Trong khi sân nhà của Sông Hàn là Cung Thể thao Tiên Sơn và Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang là “sân khấu” để Khánh Hòa đăng cai các trận đấu ở đây.

Tin cùng chuyên mục