“Quân xanh” của đội tuyển futsal Việt Nam thắng 11 trận liên tiếp

Morocco, một trong ba đội khách mời mà đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp ở Giải futsal giao hữu quốc tế 2024 đang trải qua chuỗi 11 trận thắng liên tiếp.

Đội tuyển futsal Morocco đang trải qua chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước khi sang Việt Nam.
Đội tuyển futsal Morocco đang trải qua chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước khi sang Việt Nam.

Morocco hiện xếp hạng 7 thế giới và số 1 của châu Phi. Thầy trò Adil Al Sayeh đang trải qua quá trình chuẩn bị cho Giải futsal châu Phi 2024. Đây cũng là sân chơi mà Morocco được chọn làm đội chủ nhà để cạnh tranh cho một trong 3 tấm vé đại diện châu lục tranh tài ở Futsal World Cup 2024.

Trước khi sang TPHCM tham dự Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, Morocco đang trải qua chuỗi 11 trận thắng liên tiếp. Trong đó, có hai chiến thắng cực kỳ ấn tượng với tỷ số 5-3 và 4-1 trước U23 Italy, đội tuyển đến từ nền futsal xếp thứ 12 thế giới. Mới nhất, HLV Adil Al Sayeh cùng học trò vượt qua Iraq với kết quả cách biệt 7-1. Iraq được xem là một trong những đối thủ chính của đội tuyển futsal Việt Nam trong việc cạnh tranh tấm vé đến Futsal World Cup 2024 thông qua vòng chung kết Giải futsal châu Á sắp tới.

Trong các “bại tướng” đã qua của Morocco còn có U23 Pháp, U23 Bỉ, Mauritania và Thụy Điển. Đội futsal số 1 ở châu Phi này ghi đến 57 bàn thắng và để thủng lưới 22 bàn thua.

Vào đầu giờ chiều 25-3, Morocco đã có mặt ở TPHCM. Thầy trò Adel Al-Saeh có ba buổi tập trước khi bước vào Giải futsal giao hữu quốc tế 2024. Theo lịch thi đấu, họ lần lượt gặp Iran (14 giờ, ngày 28-3), Việt Nam (17 giờ, ngày 30-3) và New Zealand (14 giờ, ngày 31-3). Các đội tham dự giải đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, để tìm ra đội vô địch.

432774323_755859683314126_839405026711249024_n.jpg
Morocco được cho sử dụng "đội B" để tham dự các giải tập huấn, giao hữu.

Nhưng theo tìm hiểu, Morocco không sử dụng đội hình tốt nhất trong chuỗi trận 11 trận thắng đã qua cũng như 3 trận giao hữu sắp tới ở TPHCM. Trên các diễn đàn futsal của quốc gia này đưa tin đây chỉ là “đội B”. Kết thúc giai đoạn tập huấn tại TPHCM, những cầu thủ đáp ứng được chuyên môn sẽ được đẩy lên kết hợp cùng đội hình chính, để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho Giải futsal châu Phi 2024 (diễn ra từ ngày 11 đến 21-4).

Dẫu vậy, nếu nhìn vào chuỗi kết quả đã qua, dù “đội hình B” song Morocco vẫn được giới chuyên môn đánh giá “quân xanh” chất lượng cao cho đội tuyển futsal Việt Nam cọ xát trước thềm sân chơi châu lục.

Tin cùng chuyên mục