Cuộc đấu được chờ đợi nhất là hạng 56kg nam tại giải cử VĐTG 2015 đã diễn ra trong ngày 21-11 (theo giờ Mỹ). Chúng ta có Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn thi đấu dù chưa có kết quả cao như mong đợi nhưng tất cả vẫn đang đúng lộ trình đó là… đảm bảo kết quả để giành vé Olympic 2016 đã.
Ngày 21-11 vừa qua, Thạch Kim Tuấn (bìa phải) vừa giành được tấm HCĐ quý giá. Ảnh: T.L.
Có thể tin ở thành tích chung
Tại Houston (Mỹ), Thạch Kim Tuấn bước lên bục tranh tài. Sau 6 lượt đẩy (3 cử giật, 3 cử đẩy), Kim Tuấn có kết quả 287kg tổng cử (130kg cử giật, 157kg cử đẩy) để giành HCĐ. Một kết quả tốt đối với riêng Kim Tuấn vào lúc này vì trước đó, những tín hiệu cho biết lực sĩ chủ lực số 1 của chúng ta trong hạng 56kg nam bị chấn thương. Quãng thời gian tập luyện 1 tháng ở Hungary phần nào mang lại kết quả phù hợp.
Kết quả quốc tế gần nhất của Kim Tuấn cách đây 6 tháng tại Thái Lan trong giải vô địch Đông Nam Á 2015. Lúc đó, Tuấn chỉ đạt 272kg tổng cử. Cùng với Kim Tuấn, Vương Thị Huyền tạo được dấu ấn tốt bằng chiếc HCB cá nhân giải VĐTG 2015 với tổng cử 194kg (85kg cử giật, 109kg cử đẩy). Hai kết quả huy chương tại giải VĐTG 2015 rõ ràng đội tuyển cử tạ Việt Nam làm tốt hơn rất nhiều so với giải VĐTG 2014. Năm ngoái, chúng ta chỉ có 1 HCB của Thạch Kim Tuấn.
Theo lịch, các lực sĩ nữ của Việt Nam đã khép lại tranh tài ở Houston (chúng ta chỉ đăng ký 2 VĐV trong nội dung 48kg) nhưng còn Trần Lê Quốc Toàn tranh thành tích hạng 62kg, Hoàng Tấn Tài hạng 77kg nam… Nghĩa là thành tích còn tiếp tục được tích lũy thêm để cải thiện vị trí thứ hạng chung cuộc. Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) đã công bố cách trao suất.
Theo đó, các đội tuyển đứng vị trí từ 20 tới 24 dựa trên thành tích tổng của 2 giải VĐTG 2014 và 2015 sẽ được nhạn 3 suất chính thức đi Brazil năm sau. Nếu đứng từ hạng 13 tới 18 thì được nhận 4 suất. Cử tạ Việt Nam chỉ trông chờ đứng được ở thứ hạng 20 hoặc 21 là đủ chỉ tiêu đề ra. Năm 2012, đội Việt Nam cũng nhận suất trực tiếp qua thành tích đồng đội ở giải VĐTG rồi mới được dự Olympic 2012.
Bắt đầu lo cho Olympic 2016
|
Nhìn thông số 302kg tổng cử mà Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) cùng Wu Jingbiao (Trung Quốc) đạt được trong hạng 56kg tại giải VĐTG 2015, chúng ta đã phải lo lắng. Nỗ lực hết mình, Thạch Kim Tuấn mới đạt mức 296kg tổng cử (thành tích tại giải VĐTG 2014). Qua 1 năm, cả 2 đối thủ trực tiếp của Kim Tuấn vượt lên trông thấy. Tới lúc này, nếu được đi Olympic 2016, cử tạ cũng là môn duy nhất có triển vọng đạt thành tích huy chương cho thể thao chúng ta. Cụ thể hơn, chỉ có VĐV trong hạng 56kg nam đủ cơ hội làm được điều này.
Mới cách đây 1 năm, Wu Jingbiao chỉ nâng được 288kg và thua Thạch Kim Tuấn trong tranh chấp HCB tại Asian Games 17-2014. Bây giờ, mức tạ của lực sĩ này đã vượt ngưỡng trên 300kg. Om Yun Chol cũng đạt ngưỡng trên 300kg và trong hành trình của VĐV này, sự thăng tiến chuyên môn luôn thấy rõ. Lo lắng là có cơ sở vì chúng ta đang bị tụt lại sau đối thủ.
Tất nhiên, sự chuẩn bị của các quốc gia có VĐV được dự Olympic 2016 còn 8 tháng nữa. Ngần ấy thời gian vẫn đủ để Kim Tuấn (nếu được đi Olympic 2016 ngay từ giải VĐTG 2015) tích lũy thêm. Mấu chốt vẫn là phải giành được vé rồi dồn sức tập ở nước ngoài thì mới có hy vọng thay đổi được thành tích. Trong trường hợp ta không giành được suất ngay tại giải VĐTG 2015 thì VĐV như Kim Tuấn hay Quốc Toàn còn phải mất thời gian tiếp tục chờ sang vòng loại khu vực châu Á tận tháng 4 năm tới. Điều này đúng là không ai mong chờ.
Dưới góc nhìn về chuyên môn, trực tiếp người thầy như HLV Huỳnh Hữu Chí và có thể cả chuyên gia mới biết cách gia tăng thành tích lên cho Kim Tuấn nói riêng hay VĐV chủ chốt khác nói chung. Rõ ràng, không ai làm được chuyên môn bằng họ nhưng áp lực thành tích Olympic không đơn giản như nhà quản lý luôn chắc mẩm trước đó.
NGUYỄN ĐÌNH