Paul Pogba hé lộ hy vọng trở lại vào đầu tháng 11

Khá bất ngờ khi Paul Pogba sớm trở lại tập luyện cùng đồng đội Juventus để thắp lên hy vọng dự World Cup 2022 cùng tuyển Pháp.
Paul Pogba đã trở lại sân tập
Paul Pogba đã trở lại sân tập

Paul Pogba có tiền sử chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng khi còn thi đấu ở Manchester United. Tiền vệ người Pháp tái phát chấn thương này ngay trong đợt du đấu Mỹ cùng Juventus khi chuyển nhượng tự do trở lại CLB cũ sau 6 năm xa cách.

Bỏ dở đợt tập huấn, Pogba lập tức quay trở lại Italia để tìm giải pháp điều trị. Ban đầu, anh không muốn phẫu thuật bể sụn chêm đầu gối vì lo lắng mất nhiều thời gian, đồng nghĩa mất cơ hội dự World Cup 2022. Sau vài tuần tập gym, bơi lội vẫn không có sự tiến triển tích cực nên Pogba quyết định leo lên bàn mổ đầu tháng 9 với rủi ro lớn là không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới diễn ra trên đất Qatar vào giữa tháng 11.

Ngày hôm qua, Juventus đăng một đoạn video ngắn cho thấy Pogba đã quay trở lại tập luyện với đồng đội. Nói chính xác hơn, Pogba chỉ mới tập luyện một phần chứ chưa thể tập các bài chung với đồng đội. Anh có thể di chuyển, tăng tốc, sút bóng nhưng chưa thể tập các bài chiến thuật, vận động chung cùng đồng đội. Chỉ chừng ấy thôi cũng đã mang lại dấu hiệu tích cực về quá trình hồi phục của ngôi sao 28 tuổi này bởi đội ngũ bác sĩ từng dự kiến anh chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng Giêng 2023.

Tờ Gazzatta của Italia nhận định khả năng Pogba sẽ trở lại thi đấu cho Juventus vào đầu tháng 11 tới ở trận gặp PSG tại Champions League. Trong khi đó, nhiều người cho rằng không chừng cựu cầu thủ Manchester United sẽ ra sân ở trận gặp Benfica vào ngày 26-10 tới. Tuy nhiên, việc Pogba tới bây giờ vẫn chưa tập đầy đủ sau gần 2 tháng phẫu thuật thì khả năng ra sân ngày 26-10 là không mấy hiện thực. Khả năng cao là Pogba đá trận đầu tiên trong màu áo Juventus ở mùa giải 2022-2023 là trận gặp PSG.

HLV Allegri từng cho biết Pogba chính là hạt nhân của hàng tiền vệ Juventus khi mới kéo học trò cũ về lại Turin. Sự vắng mặt của Pogba đã khiến kế hoạch của ông Allegri đổ bể và Juventus chơi không ổn từ đầu mùa tới nay. Sau ông Allegri thì HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cũng ngóng tin Pogba khá kỹ. Mất N'Golo Kante, ông Deschamps coi Pogba là nhân tố chủ chốt của hàng tiền vệ Pháp trên con đường bảo vệ ngôi vô địch thế giới. Nếu Pogba ra sân gặp PSG ở Champions League thì anh có cả thảy 4 trận để tìm lại phong độ trước thềm World Cup 2022. Đây là một tin cực vui với Les Blues trước ngày hội lớn ở Qatar.

Tin cùng chuyên mục