Hôm qua, cả Ánh Viên lẫn Duy Khôi đều dự tranh các nội dung tiếp theo môn bơi lội. Tuy nhiên, cả 2 đại diện của Việt Nam đều không vượt qua được vòng loại để góp mặt ở đợt bơi chung kết cuối diễn ra vào cuối ngày.
Ở vòng loại nội dung 400m tự do nữ, Ánh Viên bơi ở đợt thứ 4, nơi có các VĐV khá mạnh của Brazil, Hungary, Bahamas... Mặc dù đã chuẩn bị khá kỹ, song Ánh Viên từ những mét đầu tiên cho đến khi chạm tay vào đích đến chỉ giữ được vị trí thứ 5 với thành tích 4 phút 16 giây 65, kém VĐV về đầu là Joanna Evens (Bahamas) tới 2 giây 91. Không thể lọt vào vòng tranh chấp huy chương thực ra đối với nữ kình ngư của Việt Nam cũng là điều dễ đoán, nhất là khi bơi tự do không hề là điểm mạnh nhất của cô.
Trong khi đó, kình ngư Trần Duy Khôi bơi ở đợt thứ 2 của vòng loại nội dung 200m ngửa nam cùng 3 VĐV rất mạnh của Mỹ, Italia và Anh. Duy Khôi kết thúc đợt bơi với thông số 2 phút 05 giây 50, không đủ điều kiện đi tiếp vào chung kết vì chỉ xếp thứ 5/8 VĐV.
Hôm qua cũng là ngày thi đấu cuối cùng của bơi lội Việt Nam tại kỳ Olympic trẻ lần 2. Chung cuộc, Việt Nam giành được duy nhất 1 tấm HCV của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nữ. Đây cũng là thành tích tốt nhất của bơi lội Đông Nam Á ở kỳ Á vận hội này.
Ở môn bóng chuyền bãi biển, đôi Thu Vân/Bích Vi cũng đã dừng bước sau vòng đấu bảng khi chỉ thắng duy nhất 1 trận trước đôi của Sierra Leone và thua 4 trận trước các đôi của CH Séc, Thụy Sĩ, Brazil và Mỹ với cùng tỷ số 0-2.
LÊ QUANG