Nicolo Zaniolo 'tiếp tục phủ nhận cáo buộc đánh bạc bất hợp pháp'

Theo báo chí Italia, Nicolo Zaniolo tìm kiếm khả năng trắng án hoàn toàn khỏi các cáo buộc cờ bạc mà Liên đoàn bóng đá Italia áp đặt cho anh ta khi tiếp tục phủ nhận việc đặt cược vào bóng đá.
Nicolo Zaniolo trong màu áo Aston Villa
Nicolo Zaniolo trong màu áo Aston Villa

Tiền đạo đang khoác áo Aston Villa theo hợp đồng cho mượn là một trong ba cầu thủ bị cuốn vào cuộc điều tra do chính quyền Italia tiến hành về cáo buộc cá cược bất hợp pháp, cùng với Nicolo Fagioli của Juventus và bản hợp đồng mang tính bước ngoặt mùa hè của Newcastle, Sandro Tonali.

Zaniolo và Tonali đã bị loại khỏi đội tuyển Italia tuần trước khi họ bị nêu tên trong cuộc điều tra, với lệnh cấm chơi bóng đá trên toàn thế giới có thể lên đến ba năm nếu bất kỳ cầu thủ nào bị phát hiện vi phạm luật cờ bạc.

Theo quy định của Italia, các VĐV bị cấm cá cược vào các môn thể thao mà họ tham gia và các cầu thủ đã bị tịch thu điện thoại cùng các thiết bị khác khi cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng.

Nhưng trong khi Tonali và Fagioli đang chuẩn bị thỏa thuận nhận tội với chính quyền nhằm giảm bớt bản án có thể, thì Zaniolo vẫn kiên quyết bác bỏ chuyện tham gia cá cược mà anh ta bị cáo buộc.

Theo Sky Sport Italia, Zaniolo đang chuẩn bị đấu tranh với vụ kiện của mình và kiên quyết tuyên bố rằng anh chỉ đánh bạc trong các trò chơi blackjack và poker trực tuyến.

Hôm thứ Hai, luật sư Gianluca Tonozzi của Zaniolo đã chia sẻ rằng thân chủ của ông ‘chưa bao giờ đặt cược’, trước khi nói thêm: ‘có thể anh ấy đã chơi các trò chơi bài như poker và blackjack trên các nền tảng bất hợp pháp mà không biết rằng chúng (bất hợp pháp)’.

Ông cũng thề sẽ 'làm rõ mọi chuyện'.

Nicolo Zaniolo và Sandro Tonali trên sân tập của tuyển Italia
Nicolo Zaniolo và Sandro Tonali trên sân tập của tuyển Italia

Fagioli hiện đang làm việc với các công tố viên Turin sau khi thừa nhận nghiện cờ bạc, và có thông tin hôm thứ Hai rằng Tonali đang chuẩn bị gặp chính các công tố viên để xem lệnh cấm tiềm năng nào sẽ được cắt giảm một nửa.

Tờ Sport tiết lộ hôm thứ Sáu rằng thay vì vội vàng phán xét, Villa muốn hiểu đầy đủ bản chất của những cáo buộc chống lại cầu thủ của họ và nghe lời giải thích của Zaniolo với chính CLB.

Cầu thủ 24 tuổi này sẽ không phải đối mặt với hành động nào từ CLB trong khi cuộc điều tra – hiện đang xem xét hành vi bị cáo buộc bất hợp pháp của hơn 40 cầu thủ – đang diễn ra.

Zaniolo gia nhập Villa vào mùa hè theo bản hợp đồng cho mượn từ Galatasaray, một phần do mối quan hệ bền chặt với giám đốc thể thao mới của CLB là Monchi.

Cặp đôi này trước đây đã làm việc cùng nhau tại Roma và Villa có quyền lựa chọn mua cầu thủ chạy cánh này với giá 40 triệu bảng, điều này có thể trở thành nghĩa vụ nếu đáp ứng một số tiêu chí.

Hôm thứ Hai, HLV trưởng đội tuyển Italia Luciano Spalletti đã trình bày chi tiết về tác động của cuộc đột kích của chính quyền vào trại tập huấn của đội tuyển quốc gia, tuyên bố rằng Tonali và Zaniolo “hoàn toàn quẫn trí” sau khi bị thẩm vấn.

Spalletti nói: “Thật là đau buồn cho toàn đội vì chúng tôi gần như bị chính quyền ập vào phòng thay đồ. Mọi người đều ngạc nhiên. Mọi người đều buồn bã. Một số người trong chúng tôi đã có thể ôm họ trước khi họ về nhà.

"Các cầu thủ (Tonali và Zaniolo) hoàn toàn quẫn trí. Khi bạn là thành viên của một đội tuyển quốc gia, những mối quan hệ và ràng buộc rất bền chặt sẽ được tạo ra. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi điều này. Thật đáng buồn. Nó làm tổn thương tất cả chúng ta”.

Tin cùng chuyên mục