Nguyễn Hoàng Đức, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Đức Hòa đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2023

Tối 19-2, tại Nhà hát Bến Thành, Lễ trao Giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiều cảm xúc và ấn tượng. Sau những giây phút hồi hộp, các cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Đức Hòa đã được vinh danh nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Nam, Nữ, Futsal Việt Nam 2023.

Kết quả bầu chọn Giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2023

* Quả bóng Vàng Nam:
- Quả bóng Vàng: Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel)
- Quả bóng Bạc: Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội)
- Quả bóng Đồng: Đặng Văn Lâm (CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định)

* Quả bóng Vàng Nữ:
- Quả bóng Vàng: Trần Thị Kim Thanh (CLB TPHCM I)
- Quả bóng Bạc: Huỳnh Như (Lank FC)
- Quả bóng Đồng: Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TPHCM I)

* Quả bóng Vàng Futsal:
- Quả bóng Vàng: Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam TPHCM)
- Quả bóng Bạc: Châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam TPHCM)
- Quả bóng Đồng: Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam TPHCM)

* Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc:
Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa)

* Cầu thủ trẻ Nữ xuất sắc:
Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên T&T)

* Cầu thủ nước ngoài xuất sắc:
Rafaelson Bezerra Fernandes (CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định/CLB Thép Xanh Nam Định)

>> Tường thuật Lễ trao Giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2023

Đúng 22 giờ, Lễ trao Giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 chính thức kết thúc. Đêm tôn vinh các tài năng bóng đá Việt Nam khép lại thật cảm xúc, đáng nhớ, như một lời tri ân dành cho những đóng góp không biết mệt mỏi ở các giải đấu trong nước và quốc tế của các cầu thủ trong suốt năm 2023.

z5174448226961-93db8048b3068e0f97db23985a54d31f-315.jpg

Đúng 21 giờ 50 phút, khán phòng Nhà hát Bến Thành như vỡ òa khi nhà báo Nguyễn Nguyên (Báo Pháp Luật TPHCM) công bố Giải Quả bóng Vàng Nam 2023 thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel). Đây là lần thứ hai tiền vệ sinh năm 1998 đoạt danh hiệu cao quý này.

z5174463461487-dca21213730364e546899f27a0e508b8-380.jpg

Phát biểu sau khi nhận giải, Hoàng Đức cho biết: "Đây là năm thứ ba Đức có vinh dự đứng trên sân khấu Quả bóng Vàng. Năm nay tôi vinh dự nhận giải cao quý. Đức xin gửi lời cảm ơn tất cả Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, anh em đồng đội ở Đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ và gia đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đây là thành công trong năm 2023 của Đức, là bước đệm cho năm 2024 và những năm tiếp theo để cống hiến cho câu lạc bộ và Đội tuyển quốc gia".

12-qua-bong-vang-nam-7489-7817.png
z5174447883651-3cb9cf3a9a66d1bbb71b81ea821c3bc4-5006.jpg

21 giờ 40, ca sĩ Hoàng Bách và Rapper Hà Lê công bố: thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định) nhận danh hiệu Quả bóng Đồng Việt Nam 2023; nhà báo Trần Tuấn Anh (FPT Play) công bố tiền đạo Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) nhận danh hiệu Quả bóng Bạc.

11-qua-bong-bac-nam-1797-1522.png
10-qua-bong-dong-nam-704-9304.png
dog-nam-3808.jpg

MC Phương Huyền dí dỏm với đề cử cho các nghệ sĩ yêu bóng đá nhất và có nhiều phần trình diễn cổ vũ cho bóng đá nhất, để giới thiệu về ca sĩ Hoàng Bách và Rapper Hà Lê với ca khúc Chạm vào vinh quang.

Đến 21 giờ 25, mọi sự chú ý đổ dồn vào nhà báo Quang Việt khi anh công bố danh hiệu Quả bóng Vàng Nữ Việt Nam 2023 thuộc về thủ môn Trần Thị Kim Thanh (CLB TPHCM I).

09-qua-bong-vang-nu-6060-6617.png

Chia sẻ sau khi nhận giải, Kim Thanh cho biết: "Em rất vui khi đến đây nhận danh hiệu cao quý này. Cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn quý lãnh đạo, thầy cô, các huấn luyện viên, báo chí, các đồng đội đã giúp đỡ em. Cảm ơn gia đình và đặc biệt là người hâm mộ đã dành nhiều sự cổ vũ để em có được thành tích này".

kim-thanh-6355.jpg

21 giờ 15, khán phòng Nhà hát Bến Thành như nóng lên với phần công bố đề cử tốp 3 danh hiệu Quả bóng Vàng Nữ. Danh hiệu Quả bóng Đồng nữ Việt Nam 2023 thuộc về Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TPHCM I); Huỳnh Như (Lank FC) nhận danh hiệu Quả bóng Bạc.

08-qua-bong-bac-nu-6946-9654.png
huynhnhu-6033.jpg

Do đang thi đấu cùng CLB Lank FC (Bồ Đào Nha) nên Huỳnh Như vắng mặt ở buổi lễ vinh danh. Ba mẹ của tiền đạo tuyển nữ Việt Nam thay mặt cô lên nhận Giải thưởng Quả bóng Bạc Nữ Việt Nam 2023.

huynh-nhu2-7714.jpg
Ba mẹ Huỳnh Như nhận danh hiệu thay con gái
07-qua-bong-dong-nu-2089-5249.png
bich-thuy1-5853.jpg

Đúng 21 giờ, sau phần công bố đề cử Giải Futsal, nhà báo Đỗ Hữu Lê Xuân Cường (Đài Truyền hình TPHCM) - Phó TTK Liên đoàn bóng đá TPHCM và nhà báo Trần Tuyết Trinh (Truyền hình FPT Play) công bố tốp 3 cầu thủ Futsal xuất sắc đều thuộc CLB Thái Sơn Nam, gồm Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa và Châu Đoàn Phát.

Hồ Văn Ý nhận danh hiệu Quả bóng Đồng Futsal; Châu Đoàn Phát nhận Quả bóng Bạc và Phạm Đức Hòa xuất sắc đoạt Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam 2023. Phạm Đức Hòa đã rất xúc động phát biểu sau khi nhận được danh hiệu cao quý này.

06-qua-bong-vang-futsal-9114-2523.png
05-qua-bong-bac-futsal-7485-8936.png
04-qua-bong-dong-futsal-6941-3439.png

20 giờ 45, MC Quốc Khánh và MC Phương Huyền công bố hạng mục Giải Cống hiến. Hai cựu cầu thủ Phạm Thành LươngTrần Văn Vũ vinh dự được nhận giải thưởng này.

cong-hien-1-2446.jpg
Phạm Thành Lương và Trần Văn Vũ vinh dự được nhận Giải Cống hiến

20 giờ 40, nhà báo Trần Hải (Báo Thể thao & Văn hóa) công bố hạng mục Cầu thủ Nước ngoài Xuất sắc năm 2023 và danh hiệu này thuộc về Rafaelson Bezerra Fernandes (CLB Thép Xanh Nam Định).

03-cau-thu-nuoc-ngoai-xs-9105-7346.png
cau-thu-ngoai1-8042.jpg

20 giờ 30, nhà báo Văn Diễm My (Truyền hình SCTV) công bố cầu thủ Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa) đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc.

02-cau-thu-nam-xs-2720-7991.png
z5174157771446-8bafacc5073942fa73517ebe51a37c8c-1010.jpg
z5174147754785-0ebc4cb11305f341c45610fbf4cd81bf-4381.jpg
Cầu thủ Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa) đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc

20 giờ 25, bình luận viên Huỳnh Sang công bố hạng mục đầu tiên của buổi trao giải hôm nay - Cầu thủ Trẻ Nữ Xuất sắc năm 2023. Theo đó, Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên T&T) đã được vinh danh ở hạng mục này.

01-cau-thu-nu-xs-3397-1911.png
z5174130799994-ddf33a9dc19d2283d692faf6b199fcd6-1964.jpg
z5174130500741-5defb4bd5ed2e97363552c080432d7cc-6596.jpg

Đúng 20 giờ 20 phút, là phần công bố các hạng mục giải thưởng.

20 giờ, Lễ trao Giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 chính thức bắt đầu. Dẫn chương trình cho Lễ trao Giải thưởng Quả bóng Vàng năm nay là MC Phương Huyền và MC Quốc Khánh.

Tham dự lễ trao giải, về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM; Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Về đại biểu chuyên môn có các ông: Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao; Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam; bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play.

Đại diện Nhà tài trợ chính là ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam.

Về phía Báo Sài Gòn Giải Phóng - Đơn vị tổ chức Giải thưởng Quả bóng Vàng có nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP; nhà báo Nguyễn Nhật, Phó Tổng Biên tập Thường trực, Trưởng BTC Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023; cùng lãnh đạo các đội bóng, huấn luyện viên, các cầu thủ, gia đình cầu thủ, các cổ động viên, các khán giả hâm mộ và các phóng viên đại diện các đơn vị cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và đưa tin về chương trình.

t6d-7648.jpg
Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP Nguyễn Nhật và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương trao tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ. Ảnh: Dũng Phương
dc-duonganhduc-1929.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại Lễ trao Giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2023

"Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995, duy trì cho đến nay, đã khẳng định được uy tín cũng như sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, dư luận TPHCM và cả nước.

28 mùa trao giải, Giải thưởng Quả bóng Vàng vẫn luôn được xem là động lực giúp các cầu thủ bóng đá phấn đấu, thể hiện cả tài năng lẫn đạo đức trên sân cỏ, cũng như trong cuộc sống đời thường.

Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam có thể xem là một trong những sự kiện quan trọng, cùng với nhiều sự kiện văn hóa - thể thao khác, đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho đời sống văn hóa - thể thao của TPHCM và cả nước. Đồng thời, điều đó cũng góp phần vào công cuộc xây dựng TPHCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chắc chắn rằng, uy tín và tầm vóc của giải thưởng truyền thống này sẽ không làm cho giới truyền thông cũng như các nhà chuyên môn, chuyên gia cảm thấy khó xử khi gửi gắm niềm tin của mình vào lá phiếu bầu chọn. Những ngôi sao sân cỏ, các cầu thủ futsal xứng đáng nhất sẽ được vinh danh trong buổi tối hôm nay, đó sẽ là tấm gương, là khát vọng để các đồng nghiệp khác quyết tâm hơn nữa, phấn đấu đến một ngày họ cũng sẽ được vinh danh trên bục chiến thắng, cùng đóng góp cho nền bóng đá nước nhà ngày một phát triển", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ trao giải.

Năm nay là lần thứ 28 Lễ trao Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam được Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức và đây vẫn luôn là nơi tôn vinh những tài năng của bóng đá Việt Nam và cùng tạo động lực cho chặng đường phát triển phía trước.

Danh sách rút gọn ở các hạng mục:

Top 5 đề cử Quả bóng Vàng Nam: Bùi Hoàng Việt Anh (Công an Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Đặng Văn Lâm (Quy Nhơn Bình Định) và Hồ Tấn Tài (Công an Hà Nội).

Top 5 đề cử Quả bóng Vàng Nữ: Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội I), Huỳnh Như (Lank FC, Bồ Đào Nha), Trần Thị Kim Thanh (TPHCM I), Nguyễn Thị Bích Thùy (TPHCM I), Phạm Hải Yến (Hà Nội I).

Top 5 đề cử Quả bóng Vàng Futsal: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam), Nhan Gia Hưng (Thái Sơn Nam), Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam), Lâm Tấn Phát (Sahako) và Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam).

Top 3 đề cử Cầu thủ trẻ Nam Xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Top 3 đề cử Cầu thủ trẻ Nữ Xuất sắc: Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T), Vũ Thị Hoa (Hà Nội I), Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam).

Top 3 đề cử Cầu thủ nước ngoài Xuất sắc: Bruno Cunha Cantanhede (Thể Công Viettel), Jesus Silva Jhon Cley (LPBank Hoàng Anh Gia Lai), Rafaelson Bezerra Fernandes (Thép Xanh Nam Định)

Tin cùng chuyên mục