Mo Salah trở lại Liverpool dưỡng thương để hy vọng… chơi trận bán kết với Ai Cập

Mohamed Salah sẽ rời trại huấn luyện của đội tuyển Ai Cập tại Cúp các quốc gia châu Phi để tiếp tục điều trị chấn thương gân khoeo tại CLB Liverpool, Liên đoàn bóng đá Ai Cập cho biết vào Chủ nhật, nhưng họ hy vọng anh sẽ kịp… trở lại giải đấu ở Bờ Biển Ngà

Mo Salah dính chấn thương tại Bờ Biển Ngà
Mo Salah dính chấn thương tại Bờ Biển Ngà

“Salah sẽ tham dự trận đấu với Cape Verde vào thứ Hai và sau đó sẽ tới Vương quốc Anh”, LĐBĐ Ai Cập cho biết. “Sau khi trao đổi giữa các nhân viên y tế Ai Cập và đối tác Liverpool, chúng tôi đã đồng ý rằng cầu thủ này sẽ trở lại Vương quốc Anh để tiếp tục điều trị, với hy vọng có thể trở lại cùng đội tuyển Ai Cập tham dự vòng bán kết”.

Thông báo này được đưa ra sau khi HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói rằng việc cầu thủ 31 tuổi này điều trị ở Anh là “có ý nghĩa”. “Đó là kế hoạch,” Klopp nói sau chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Bournemouth vào Chủ nhật khi được hỏi liệu Salah có trở lại Merseyside hay không.

"Nếu điều đó đã được quyết định 100% thì tôi không biết. Nhưng đó là kế hoạch. Tôi nghĩ có lẽ mọi người đều thấy việc anh ấy tham gia chữa thương với chúng tôi hoặc với người của chúng tôi là điều hợp lý". Salah đã bị loại khỏi cuộc đụng độ quan trọng ở bảng B của Pharaoh với Cape Verde vào thứ Hai và cả vòng 16 đội nếu Ai Cập đi tiếp.

LĐBĐ Ai Cập ban đầu hy vọng Salah sẽ trở lại để tham dự trận tứ kết, nhưng giờ đây họ đã cam chịu nếu không có anh ấy cho đến trận bán kết (diễn ra ngày 7-2). Klopp đã để ngỏ cơ hội cho Salah trở lại giải đấu nếu anh chứng tỏ được thể lực trong thời điểm Ai Cập vẫn còn tiến sâu vào giải.

Klopp nói thêm: “Nếu Ai Cập đủ điều kiện tham dự trận chung kết và anh ấy khỏe mạnh trước trận chung kết thì có lẽ là có. Tại sao không? Điều đó rõ ràng”.

Sau khi hòa hai trận mở màn tại giải đấu, đội từng bảy lần vô địch châu Phi cần phải đánh bại Cape Verde (vốn đã sớm đoạt vé) để đảm bảo suất vào vòng 16 đội.

Salah đã cứu được trận hòa 2-2 với Mozambique từ chấm phạt đền trong trận mở màn của Ai Cập trước khi khập khiễng rời sân trong hiệp 1 trong trận đấu bế tắc trước Ghana. Chấn thương của Salah là bước ngoặt nghiệt ngã mới nhất của số phận đối với một ngôi sao tại AFCON. Anh chưa bao giờ giành được danh hiệu và 2 lần thất bại trong trận chung kết, trước Cameroon năm 2017 và Senegal 2 năm trước.

Salah nói trong một cuộc họp báo vào Chủ nhật rằng anh vẫn tin mình “sớm hay muộn” sẽ lên ngôi vô địch châu Phi. “Tôi đã giành được mọi thứ có thể nhưng giải này thì chưa”, cầu thủ hai lần đoạt danh hiệu cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm thổ lộ. "Danh hiệu sẽ đến bằng cách nào đó, đó là điều tôi tin, và bất cứ điều gì tôi tin rằng tôi đạt được, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ xảy ra".

Tin cùng chuyên mục