Man Utd xác nhận Lingard sẽ theo chân Pogba rời đội vào mùa hè

Manchester United chiều qua đã xác nhận Jesse Lingard sẽ theo chân Paul Pogba rời CLB sau 22 năm gắn bó khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng.
Man Utd xác nhận Lingard sẽ theo chân Pogba rời đội vào mùa hè

Lingard, 29 tuổi, đã gắn bó với Quỷ đỏ kể từ khi gia nhập học viện lúc mới 7 tuổi nhưng đã không còn được tin dùng ở Old Trafford trong những mùa giải gần đây.

Sự ra đi của tuyển thủ Anh sau 22 năm ở CLB là điều không tránh khỏi khi anh chỉ đá chính 2 lần trong chiến dịch 2021-2022.

Một thông báo của CLB cho biết: “Manchester United có thể xác nhận Jesse Lingard sẽ rời CLB khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng 6. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn Jesse vì tất cả những kỷ niệm mà anh đã giúp tạo ra trong suốt hai thập kỷ ở đây và chúc anh gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp tương lai".

Ngôi sao từng 32 lần khoác áo tuyển Anh, Jesse Lingard đã trải qua nửa cuối mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại West Ham, nơi có được 9 bàn thắng và 4 pha kiến tạo ấn tượng trong 15 lần ra sân. The Hammers rất mua đứt hợp đồng của Lingard nhưng HLV Man United lúc đó là Ole Gunnar Solskjaer đã ngăn cản động thái này.

Nhiều người đã hy vọng là Lingard có thể được thi đấu nhiều hơn cho Man United nhưng rốt cuộc anh vẫn không được tin dùng, khi tiếp tục bị người nhà cầm quân người Na Uy và sau đó là HLV tạm quyền Ralf Rangnick bỏ rơi trên băng dự bị.

Thời thơ ấu của Lingard kết thúc bằng một nốt nhạc chua chát khi anh bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị trong trận đấu cuối cùng của mình ở Old Trafford, trận đối đầu Chelsea, khiến anh trai anh công khai chỉ trích CLB. Tính ra, Lingard đã có 232 lần ra sân cho Quỷ đỏ, ghi được 35 bàn thắng.

Anh đã ghi bàn quyết định trong trận chung kết Cúp FA 2016 với Crystal Palace, đồng thời giành chức vô địch Europa League và Cúp Liên đoàn trong thời gian khoác áo Quỷ đỏ.

Thông báo chia tay Lingard được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Quỷ đỏ tiết lộ người đồng hương tốt nghiệp học viện của anh là Paul Pogba cũng sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào ngày 30-6.

Bến bờ tiếp theo cho Lingard?

Bước đi tiếp theo của Lingard là không chắc chắn nhưng một loạt CLB Premier League đang quan tâm đến anh. West Ham chắc chắn sẽ là một đội cạnh tranh để có được chữ ký của Lingard, trong khi Newcastle có thể thực hiện một nỗ lực khác sau khi không đưa anh ấy vào tháng Giêng.

Lingard cũng đã được liên hệ với việc chuyển đến Serie A, nơi các nhà vô địch AC Milan và Juventus là những điểm đến khả dĩ.

Tin cùng chuyên mục