Không đấu cúp tốc độ, Quách Thị Lan dự giải marathon để chuẩn bị cho Olympic

Tuyển thủ Quách Thị Lan của tổ 400m nữ đội điền kinh Việt Nam sẽ tranh tài tại giải marathon quốc tế TPHCM Teckcombank 2021 sắp tới.
VĐV Quách Thị Lan thi đấu nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ.
VĐV Quách Thị Lan thi đấu nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ.

Quách Thị Lan hiện đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và cô là một trong những mũi nhọn được điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho thi đấu tranh suất trực tiếp dự Olympic Tokyo 2020. Theo đăng ký vào ngày 11-4, Quách Thị Lan sẽ có mặt tại TPHCM tranh tài giải marathon quốc tế trong cự ly 5km hệ phong trào.
Thi đấu tại TPHCM, Quách Thị Lan lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi tập huấn trở lại ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội sau thời gian nghỉ Tết. 
Tuy nhiên, Quách Thị Lan sẽ không kịp thi đấu cúp tốc độ - giải điền kinh truyền thống tổ chức trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM) từ ngày 22-4 tới đây do cô cùng một số thành viên của tổ 400m sẽ đi Ba Lan thi đấu ngay đầu tháng 5 để tranh cơ hội dự Olympic Tokyo 2021. Năm ngoái, Quách Thị Lan từng vô địch 400m tại cúp tốc độ với thông số 53”12. Sở trường của Quách Thị Lan là 400m và 400m rào cũng như cô còn thuộc đội tiếp sức 4x400m nữ, 4x400m hỗn hợp nam-nữ của tuyển điền kinh Việt Nam.
Tiêu chuẩn để xét suất Olympic Tokyo 2020 mà Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đưa ra đối với nội dung 400m nữ là 51”35 và 400m rào nữ là 55”40.
Theo lịch thi đấu, Quách Thị Lan cùng các tuyển thủ Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng sẽ đi Ba Lan dự giải vô địch thế giới tiếp sức do IAAF tổ chức trong ngày 1 và 2-5. Chúng ta dự tranh nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ và cơ hội tranh suất dự Olympic Tokyo 2020 sẽ có nếu đội tiếp sức của Việt Nam nằm trong 16 vị trí cao nhất ở cuộc đấu trên và ngành thể thao đã ưu tiên các tuyển thủ trên được tiêm vaccine Covid-19 với mũi 1 trong ngày 1-4 vừa qua. 

Tin cùng chuyên mục