Khi Max Allegri cân bằng kỷ lục của Marcello Lippi

Cuộc đua Scudetto dần trở nên khó khăn hơn với Juventus vì chỉ có 1 điểm trong 3 trận gần nhất. Không chỉ thua đối thủ trực tiếp Inter Milan mà còn bị cả những đối thủ đang đua suất trụ hạng như Udinese đánh bại.

Lautaro Giannetti ghi bàn duy nhất vào lưới Juventus
Lautaro Giannetti ghi bàn duy nhất vào lưới Juventus

Juventus chỉ kém Inter Milan có 1 điểm sau vòng đấu thứ 21. Vậy mà chỉ thêm 3 vòng đấu nữa, cách biệt giữa hai đội đã bị nới rộng ra thành 7 điểm. Juventus bị Empoli cầm hòa 1-1 trong trận đấu mà tiền đạo Arkadiusz Milik nhận thẻ đỏ rời sân. Đội bóng thành Turin bị Inter Milan đánh bại 0-1 trên sân Giuseppe Meazza với bàn phản lưới nhà của Federico Gatti. Và mới nhất là trong trận đấu gặp Udinese trên sân nhà đánh dấu cột mốc 405 trận cầm quân của HLV Max Allegri, bằng với cựu HLV Marcello Lippi, Juventus đã để thua 0-1. Đây là trận thua thứ ba ở mùa giải này và là trận thua thứ hai liên tiếp. Khả năng cách biệt với Inter Milan còn rộng hơn nữa vì đội đầu bảng vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Ông Allegri không thể có chân sút chủ lực Dusan Vlahovic vì chấn thương nên xếp Federico Chiesa chơi cặp với cầu thủ vừa hết án phạt Milik trên hàng tấn công. Một trận đấu thiếu sức sống của Juventus khi mà Chiesa chuyền bóng không đúng mục tiêu, còn Milik dứt điểm không trúng mục tiêu. Tình huống Milik đưa bóng được vào lưới Udinese ở phút 60 thì lại không được công nhận vì pha đá phạt góc của Chiesa đã đưa bóng vòng ra ngoài đường biên ngang.

Trong khi đó, chỉ cần 1 tình huống tấn công bằng bóng chết Udinese đã có chiến thắng đầu tiên trong năm 2024. Lazar Samardzic cố gắng đá phạt đưa bóng sâu trong vòng cấm của Juventus khiến trung vệ Alex Sandro bối rối phá bóng đúng vị trí của Lautaro Giannetti. Trung vệ vừa mới chuyển tới Udinese từ Velez Sarsfield hồi tháng Giêng vừa qua nhẹ nhàng dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 25.

HLV Allegri thừa nhận Juventus đang trải qua giai đoạn khó khăn vì chỉ có 1 điểm sau 3 trận. Các học trò của ông đã không thể gỡ được thế trận phòng ngự và nỗ lực kiềm hãm tốc độ trận đấu của Udinese. Ngoài ra, Juventus còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở hiệp một và rất vất vả ở hiệp 2 khi Udinese lùi sâu hơn để phòng ngự bảo toàn chiến thắng. HLV 56 tuổi cho rằng những cầu thủ của ông sẽ tìm lại chiến thắng ở trận đấu sắp tới gặp Verona. Lần này, ông Allegri lại hạ mục tiêu cho Juventus chỉ kiếm suất dự Champions League thay vì đua Scudetto với Inter Milan vì có quá nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Tin cùng chuyên mục