Karate Việt Nam giành 23 HCV, xếp nhất Đông Nam Á

Các võ sĩ karate Việt Nam đã kết thúc giải vô địch karate Đông Nam Á 2023 với 23 HCV và đứng hạng nhất.
Đội karate Việt Nam đã xếp nhất tại giải vô địch Đông Nam Á 2023. Ảnh: VŨ SƠN
Đội karate Việt Nam đã xếp nhất tại giải vô địch Đông Nam Á 2023. Ảnh: VŨ SƠN

Giải karate vô địch Đông Nam Á 2023 đã khép lại những nội dung cuối cùng trong ngày thi đấu 19-3 tại Philippines.

Vào ngày cuối, chúng ta tham dự nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nam và đồng đội nữ của hệ đội tuyển. Ở cuộc tranh tài kumite đồng đội nữ, chung kết là sự cạnh tranh nội bộ khi đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Việt Nam 2 đã góp mặt. Với sự vượt trội hơn, đội kumite Việt Nam 1 chiến thắng các đồng đội và giành HCV. Trong nội dung này, đội nữ Philippines A và đội nữ Thái Lan B cũng lọt vào bán kết nhưng thua trận nên nhận HCĐ.

Ở nội dung đồng đội kumite nam, bốn đội tuyển lọt vào bán kết gồm Việt Nam 1, Malaysia, Philippines A và Indonesia. Chúng ta đã giành quyền vào chung kết gặp đối thủ Malaysia sau đó thể hiện tốt năng lực để chiến thắng và giành HCV. Các tấm HCV của đội Việt Nam 1 tại nội dung kumite đồng đội nam, nữ cũng là hai kết quả vô địch cuối cùng karate Việt Nam giành tại giải vô địch Đông Nam Á 2023.

Chung cuộc, karate Việt Nam giành 23 HCV, 20 HCB, 22HCĐ xếp nhất. Hạng nhì là Thái Lan với 8 HCV, 10 HCB, 18HCĐ và hạng ba là Indonesia với 8 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ. Trong các đội dự giải, duy nhất karate Brunei không giành được HCV.

Giải vô địch Đông Nam Á 2023 là giải chuẩn bị cho SEA Games 32 vì thế nhiều võ sĩ mạnh của các đội tuyển đã tham gia tranh tài. Lực lượng thi đấu hệ đội tuyển của karate Việt Nam giải này đều là tuyển thủ quan trọng của đội tuyển.

Tin cùng chuyên mục