Vi Thị Như Quỳnh đã không tham dự Giải vô địch châu Á 2026 đang tổ chức ở Thiên Tân (Trung Quốc). Giải đấu trên bế mạc vào ngày 30-8. Như Quỳnh chuẩn bị chuyên môn cùng đội tuyển tại Đại học TDTT Bắc Ninh nhưng bất ngờ vắng mặt vào phút cuối vì lý do gia đình.
Trước đó, Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thông báo, phong độ của 14 cầu thủ tại Giải vô địch châu Á 2026 sẽ là yếu tố quyết định để xác định 12 VĐV chính thức được đăng ký tranh tài ASIAD 20 - 2026, diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.
Do Vi Thị Như Quỳnh không dự Giải vô địch châu Á 2026, Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xem xét trường hợp này. Quyết định dự kiến được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sau Giải vô địch châu Á 2026.
Trước đó, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam triệu tập 28 VĐV và đăng ký danh sách sơ bộ với Ban tổ chức ASIAD 20 - 2026.
Trường hợp muốn thay đổi VĐV thì chỉ áp dụng với các VĐV từng đăng ký danh sách sơ bộ.
Tại ASIAD 20 - 2023, đội hình 12 tuyển thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu gồm: Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Khánh Đang, Phạm Thị Hiền, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Nguyệt Anh. Khi đó, bất ngờ lớn nhất là chủ công Trần Thị Thanh Thúy không dự giải do vướng lịch thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Nhật Bản.
Năm nay, dự kiến 12 tuyển thủ sẽ dự ASIAD 20 của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà My, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy.
Vi Thị Như Quỳnh là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Trong năm nay, cô đã tham dự giải AVC Cup 2026 và SEA V.Cup 2026. Nếu Như Quỳnh không kịp dự ASIAD 20 - 2026 thì đây cũng là một bất ngờ đáng tiếc của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20 - 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16-9 đến 23-9, với 14 đội.
Các đội đã được bốc thăm bao gồm Bảng A: Nhật Bản (chủ nhà), Indonesia, Nepal; Bảng B: Trung Quốc (đương kim vô địch), Kazakhstan, Philippines; Bảng C: Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Mông Cổ; Bảng D: Hàn Quốc, Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Qatar.