Juventus sai lầm khi không giữ chân Paulo Dybala

Một cầu thủ có phong độ tốt, một cầu thủ tâm huyết với đội bóng nhưng Juventus đành để ra đi trước sự chào đón của những đại gia khác.


Paulo Dybala chia tay người hâm mộ Juventus trong nước mắt
Paulo Dybala chia tay người hâm mộ Juventus trong nước mắt

Nếu không tính Dusan Vlahovic chỉ gia nhập sân Allianz từ tháng Giêng 2022 thì Paulo Dybala là cầu thủ chơi hiệu quả nhất trên hàng tấn công của Juventus mùa này. Tiền đạo Argentina có được 10 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 28 trận ra sân ở Serie A kể từ đầu mùa giải tới nay.

Dybala liên tục bắn tiếng với Juventus về việc gia hạn hợp đồng nhưng cuối cùng đội chủ sân Allianz quyết định chia tay cầu thủ 28 tuổi sau 7 năm gắn bó. Nhìn tiền đạo này chảy nước mắt trong ngày chia tay người hâm mộ sau trận đấu với Lazio ở vòng đấu 37 mới thấy được Dybala buồn như thế nào khi không thể tiếp tục thi đấu cho Juventus.

Ngay sau khi Juventus thông báo hồi tháng 3 về việc không đàm phán gia hạn hợp đồng với Dybala thì lập tức nhiều đại gia châu Âu bắn tiếng muốn có cầu thủ này. Arsenal ở Premier League, Atletico Madrid ở La Liga hay PSG ở Ligue 1 rất muốn có Dybala ở mùa giải tới nhưng tuyển thủ Argentina lại có ý định gắn bó với Serie A. Điều đó cho thấy sự cân nhắc về chuyện tiền lương của Dybala đã khiến Juventus mất đi cầu thủ đẳng cấp vào tay đối thủ.

Inter Milan là đội bóng hăng hái nhất trong việc săn tìm chữ ký của đội phó Juventus. Người hâm mộ Juventus đã gửi thông điệp cho Dybala về việc đừng gia nhập Inter Milan bởi đây là đại kình địch với đội bóng Turin ở bóng đá Italia. Tuy nhiên, Dybala chọn sự im lặng trước thông điệp của người hâm mộ đội nhà. Giờ đây có thêm một sự lựa chọn nữa cho Dybala khi HLV Jose Mourinho lên tiếng muốn có anh trong đội hình AS Roma mùa giải tới.

Nếu như Inter Milan giữ kín chuyện tiền lương trong những lần tiếp xúc với người đại diện Dybala thì ông Mourinho bảo rằng AS Roma sẵn sàng chấp nhận mức lương của tiền đạo Argentina bởi vì ở chiều ngược lại Zaniolo chuyển sang Juventus sẽ giúp quỹ lương của đội bóng thủ đô đủ chỗ cho Dybala. Theo giới phân tích bóng đá Serie A thì khả năng Dybala chọn Inter Milan cao hơn AS Roma bởi lực lượng của ĐKVĐ tốt hơn trong cuộc đua Scudetto cũng như Champions League. AS Roma cũng sẽ không được dự Champions League mùa giải kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục